Pages

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Vụ nổ Bangkok 'nhắm vào ngoại giao Israel'

Cảnh sát Thái dẫn giải nghi phạm
Mohammad Khazaei (giữa)
Cảnh sát Thái Lan nói họ tin rằng những người đàn ông bị bắt giữ sau các vụ nổ bom tại Bangkok hôm thứ Ba có ý định tấn công vào hai nhà ngoại giao Israel.
Họ không cho biết thêm chi tiết về những cá nhân được cho là đối tượng bị tấn công.

Hai người đàn ông, được nói là người Iran, vẫn đang bị giam giữ tại Bangkok. Người thứ ba bị giam giữ tại Malaysia, và một nghi phạm thứ tư hiện đang lẩn trốn.
Israel nói Iran đứng đằng sau vụ việc, nhưng Tehran bác bỏ điều này.
Các vụ nổ tại Bangkok diễn ra một ngày sau khi có hai vụ tấn công xảy ra, nhắm vào các viên chức ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Gruzia.
Một nhà ngoại giao Israel đã bị thương trong vụ tấn công Delhi sau khi một kẻ đi xe mô tô đã gắn thiết bị chứa chất nổ vào xe hơi của bà.
Vào khoảng cùng thời gian, một trái bom được phát hiện và tháo dỡ an toàn khỏi gầm xe hơi ngoại giao của Israel tại Tbilisi, Gruzia.
Một số nước, trong đó có Hoa Kỳ và Anh, đã đưa ra những cảnh báo du lịch mới đối với khu vực Thái Lan sau vụ việc vừa rồi.

'Không nhằm vào người Thái'

Người đứng đầu cảnh sát Thái Lan Priewpan Damapong nói: "Mục tiêu của những kẻ này là cá nhân các nhân viên ngoại giao Israel chứ không phải người Thái".
Ông nói các nghi phạm có thể sẽ bị buộc tội tàng trữ thuốc nổ và giết người.
Các nghi phạm này được công bố tên là:
  • Saeid Moradi, 28 tuổi, người bị mất cả hai chân khi bom nổ
  • Mohammad Khazaei, 42 tuổi, người đã bị mang ra cho các nhà báo chụp ảnh tại Bangkok hôm thứ Năm 16/2
  • Masoud Sedaghatzadeh, 31 tuổi, đã trốn sang Malaysia nhưng đang bị yêu cầu dẫn độ trở về Thái Lan
  • Leila Rohani, người đã thuê căn nhà mà các nghi phạm tạm trú ở Bangkok; các quan chức xuất nhập cảnh nói bà này đã về Tehran.
Báo động được đưa ra khi bom nổ làm bật má nhà của những người này ở trung tâm Bangkok.
Ông Sedaghatzadeh và ông Khazaei đã rút khỏi ngôi nhà này ngay sau vụ nổ, nhưng ông Moradi bị thương và phải vẫy taxi.
Khi tài xế taxi không chịu dừng lại, ông ta đã ném bom vào taxi này.
Sau đó ông bị cảnh sát bao vây và định ném bom vào họ. Tuy nhiên, bom đã làm ông bị thương còn nặng hơn và mất cả hai chân.
Bốn người khác cũng bị thương trong vụ việc.
Cảnh sát Thái nói thiết bị nổ trong vụ đánh bom Bangkok tương tự như đã sử dụng tại Delhi và Tbilisi.
Giới chức Israel thì nhiều lần cáo buộc chính quyền Iran đứng đằng sau cả ba vụ tấn công, đồng thời liên quan phong trào vũ trang Lebanon Hezbollah.
Một số người nghi là thành viên Hezbollah bị bắt tháng trước ở Bangkok, tuy cảnh sát chưa đưa ra liên hệ với các nghi phạm Iran vừa bị bắt.
Tehran thì nói Tel Aviv đang dàn dựng các vụ tấn công như một phần của "chiến tranh tâm lý" nhằm đánh lạc dư luận khỏi các vụ mà Iran cáo buộc là Israel sát hại các nhà khoa học hạt nhân của Iran.

Không có nhận xét nào: