Pages

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Thông Cáo của Tòa Giám mục GP Vinh về sự việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông


Thông Cáo của Tòa Giám mục GP Vinh về sự việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông
Liên quan tới vụ việc chính quyền Nghệ An đưa quân đội, công an và côn đàn áp dã man các linh mục, tu sĩ và giáo dân tại giáo điểm Con Cuông chiều ngày 1/7/2012 vừa qua, khiến nhiều giáo dân bị thương, trong đó có chị Maria Ngô Thị Thanh bị chấn thương sọ não hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức – Hà Nôi.
Điều đặc biệt nghiêm trọng là nhà cầm quyền Con Cuông đã dập nát bức tượng Đức Mẹ ngay tại nhà nguyện Con Cuông. Đây thực sự là một hành vi phạm thánh trắng trợn, bất chấp luân thường đạo lý của chính quyền Nghệ An.
Không dừng lại ở đó, những ngày vừa qua, dưới sự chỉ đạo của chính quyền Nghệ An, truyền thông Nghệ An bắt đầu mở mặt trận truyền thông xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo điểm Con Cuông, đổ hết mọi tọi lỗi cho giáo dân Con Cuông.
Trước hành vi phạm thánh, trước những vu cáo, xuyên tạc của chính quyền Nghệ An, ngày 4/7/2012, Tòa giám mục Giáo phận Vinh đã ra thông báo “cưc lực lên án hành vi phạm thánh, hành hung linh mục và giáo dân của chính quyền huyện Con Cuông, xã Yên Khê”; đồng thời, kêu mời toàn giáo phận thắp nến cầu nguyện cho Giáo điểm Con Cuông vào tối thứ bảy và sáng Chúa nhật tời đây. Các giáo xứ trong toàn giáo phận sẽ căng băng rôn, với nội dung : “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân của chính quyền Con Cuông”.

5/7/2012
Nữ Vương Công Lý

Không có nhận xét nào: