Pages

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Chưa thể tiếp cận tàu mắc cạn để cứu 5 thuyền viên nước ngoài

(TNO) Cho đến tối 24.12, lực lượng cứu hộ vẫn không thể tiếp cận chiếc tàu Onnekas One của Malaysia mang theo năm thuyền viên người Myanmar bị mắc cạn tại vùng biển xã Quảng Công, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Theo đó, lực lượng cứu hộ đành thu dọn các thiết bị chuyên dụng để tạm thời nghỉ ngơi chờ sáng 25.12 tiếp tục công việc.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 23.12, người dân và Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện một chiếc tàu bị mắc cạn tại vùng biển xã Quảng Công.

Chỉ cách bờ gần 300 mét nhưng do sóng to nên các lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận tàu Onnekas One

Thông tin ban đầu được biết chiếc tàu mắc cạn có chiều dài 180 mét, trọng tải khoảng 3.000 tấn. Đây là chiếc tàu của Malaysia, bị hỏng nặng sau một vụ hỏa hoạn xảy ra cách nay vài tháng.
Chiếc tàu trên được một chiếc tàu khác của Singapore lai dắt sang Thượng Hải (Trung Quốc) để sửa chữa. Trên đường đi, khi đến hải phận Việt Nam thì gặp sự cố. Chiếc tàu lai dắt bỏ đi (chưa rõ lý do), còn chiếc tàu được lai dắt có năm thuyền viên bị trôi dạt vào vùng biển xã Quảng Công.


Trong hai ngày 23.12 và 24.12, người dân địa phương và bộ đội biên phòng từng nhiều lần tính tiếp cận chiếc tàu bị mắc cạn để cứu hộ nhưng bất thành vì sóng to, gió lớn.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đành tạm thu dọn thiết bị chờ điều kiện thời tiết tốt hơn để tiếp cận tàu

Nhận được tin báo và lời đề nghị từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, chiều 24.12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC) Đà Nẵng đã ra Huế và thực hiện một số biện pháp cứu hộ, trong đó có cả việc bắn dây từ bờ ra chiếc tàu (cách bờ khoảng 300 mét) nhưng bất thành.
Cũng ngay trong chiều 24.12, đại diện đơn vị có chiếc tàu mắc cạn đã đi từ TP.Đà Nẵng ra Huế để bàn với các lực lượng chức trách thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.
Giám đốc MRCC Đà Nẵng Trần Văn Long cho hay, những thông tin xác định được là các thuyền viên vẫn an toàn, lương thực trên tàu vẫn đảm bảo.
Hiện sóng vẫn dao động ở cấp 8 bởi ảnh hưởng từ đợt gió mùa đông bắc nên lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận tàu.
Trước tình hình này, năm thuyền viên trên chiếc tàu mắc cạn này đành đón Giáng sinh trên biển./Tin, ảnhGia Tân

Không có nhận xét nào: