Pages

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Nhật dọa đưa chứng cứ vụ tàu TQ



Tàu hải quân Nhật
Nhật dọa sẽ đưa ra chứng cứ mới
Nhật Bản nói có thể công bố các chứng cứ cho thấy tàu hải quân Trung Quốc nhắm radar chống hỏa lực vào tàu Nhật gần đảo Senkaku.
Tokyo tuyên bố sẽ làm việc này sau khi Trung Quốc bác bỏ cáo buộc đã đe dọa tàu chiến Nhật hồi tháng trước.

Vụ này là trường hợp căng thẳng mới nhất có thể dẫn tới nguy cơ chạm súng giữa hai bên tại Biển Hoa Đông.
Trung Quốc nói tàu của họ chỉ sử dụng radar quan sát bình thường.

Hai nước đang đối đầu nhau trong cuộc tranh chấp về đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu ngư.
Hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói chính phủ Nhật đang cân nhắc sẽ công bố những chi tiết gì.
Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi Bắc Kinh thừa nhận sự việc hôm 30/1 và xin lỗi.
Đầu tuần này, ông Onodera nói một trực thăng quân sự của Nhật cũng bị tàu Trung Quốc hướng radar loại này vào hôm 19/1.
Thế nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Nhật và yêu cầu Nhật không "khuấy động căng thẳng trong Biển Hoa Đông".
Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong thông cáo, nói cả hai trường hợp trên tàu Trung Quốc chỉ quan sát một cách bình thường và không sử dụng radar chống hỏa lực.
Thông cáo nói: "Trung Quốc hy vọng Nhật Bản có biện pháp hữu hiệu chấm dứt khuấy động căng thẳng tại Đông Hải và đưa ra các nhận xét có trách nhiệm".
Kể từ khi cuộc tranh chấp biển đảo nổi lên tháng 11 năm ngoái, tàu Trung Quốc đã nhiều lần vào ra vùng biển mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền quanh Senkaku, khiến Tokyo lên tiếng cảnh báo.

Không có nhận xét nào: