Pages

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

TQ cách chức tướng sau vụ nổ Bắc Kinh


Trung Quốc
An ninh được thắt chặt ở Tân Cương sau vụ nổ ở Thiên An Môn
Tư lệnh quân đội ở Tân Cương, tỉnh xảy ra nhiều bất ổn ở mạn Tây Trung Quốc, đã bị cách chức về mặt Đảng, theo truyền thông nhà nước.
Động thái diễn ra chưa đầy một tuần sau khi một vụ tấn công bị quy là do người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thực hiện đã gây chết người ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Chưa có lý do nào được đưa ra giải thích vụ cách chức.
Nhóm sắc dân hồi giáo này là một bộ phận dân số đáng kể ở Tân Cương.

Năm người đã thiệt mạng khi một chiếc xe hơi đâm vào một đám đông ở Quảng trường Thiên An Môn hôm thứ Hai tuần trước.
Trung Quốc nói vụ đâm xe do những ‘phần tử ly khai Hồi giáo’ xúi giục.
Tư lệnh quân đội Tân Cương đã bị cách chức Uỷ viên thường vụ Tỉnh ủy Tân Cương, theo tờ Tân Cương Nhật báo.
Tờ báo không cho biết thêm chi tiết.
"Nhóm sắc tộc Duy Ngô Nhĩ cáo buộc nhà chức trách Trung Quốc sử dụng ETIM như một cái cớ để biện minh cho đàn áp ở Tân Cương"
An ninh tại Tân Cương dường như đã được thắt chặt sau cuộc tấn công, theo các phóng viên.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói cuộc tấn công do tám chiến binh Hồi giáo tiến hành.
Những người này bị nghi ngờ đã gom 400 lít nhiên liệu, trang bị các loại vũ khí và cầm theo 40.000 nhân dân tệ (khoảng 6.600 USD).

'Lấy cớ đàn áp'

Chiếc xe bốc lửa sau xe bị lái đâm vào một đám đông người qua đường ở một điểm thuộc mạn bắc của Quảng trường Thiên An Môn, một trong những nơi chịu sự kiểm soát chặt chẽ nhất tại Trung Quốc.
Ba người ở trong chiếc xe hơi và hai người ở bên ngoài đã chết.
An ninh ở Thủ đô Bắc Kinh
Đường vào Thiên An Môn được tăng cường an ninh
Quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc nói cuộc tấn công là do phong trào ly khai thuộc phe Hồi giáo ở Đông Turkestan (ETIM) xúi giục.
Trung Quốc thường đổ lỗi cho phe này gây ra các sự cố ở Tân Cương.
Tuy nhiên, phóng viên BBC tại Bắc Kinh nói rất ít người tin rằng nhóm này có bất kỳ khả năng nào để thực hiện một hành động khủng bố nghiêm trọng tại Trung Quốc.
Nhóm sắc tộc Duy Ngô Nhĩ cáo buộc nhà chức trách Trung Quốc sử dụng ETIM như một cái cớ để biện minh cho đàn áp ở Tân Cương.
Có chín triệu người Duy Ngô Nhĩ sống ở Tân Cương, nhưng hiện nay họ chỉ là một thiểu số trong khu vực truyền thống của họ.
Một vùng mà nay chịu sự thống trị về cả chính trị và kinh tế bởi người Hán.
Đã xảy ra đụng độ bạo lực ở Tân Cương vào tháng Tư, tháng Sáu và tháng Tám năm nay.

Không có nhận xét nào: