Pages

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Án tù trong vụ tham ô ở Vifon


Vifon
Vụ án xảy ra trong giai đoạn Vifon chuyển sang doanh nghiệp tư nhân
Hai cựu lãnh đạo công ty Vifon bị phạt 30 năm và 22 năm tù, khép lại một vụ án tham ô kéo dài nhiều năm.
Ngày 27/11, tòa án ở TP. HCM tuyên phạt bà Nguyễn Thanh Huyền, 58 tuổi, 30 năm tù và ông Nguyễn Bi, 64 tuổi, 22 năm tù.

Vụ án này được khởi tố từ tháng Tám 2008 và cáo trạng hoàn tất vào đầu năm 2011.
Bà Huyền nguyên là Phó Tổng Giám đốc Vifon, còn ông Bi từng là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Vifon.
Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thanh Huyền là người “chủ mưu”, chỉ đạo cấp dưới lập 59 phiếu thu, chi giả để chuyển 10 tỷ đồng của công ty Vifon sang tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt.

22 năm tù của bị cáo Nguyễn Bi bao gồm 15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, bị cáo Đàm Tú Liên, nguyên Kế toán trưởng lĩnh mức án 8 năm tù.
Bị cáo Dương Thị Mẫn, nguyên Kế toán thanh toán, lĩnh mức án 7 năm tù và bà Ca Thị Thu Hồng lĩnh mức án 7 năm tù.
Được thành lập từ năm 1963, Vifon được biến thành công ty quốc doanh ở TP. HCM từ sau năm 1975.
Năm 2003, trong động thái mà chính phủ Việt Nam gọi là cổ phần hóa, nhà nước chỉ còn nắm 51% cổ phần tại Vifon.
Sang năm 2005, Bộ Công thương cho phép bán tiếp 51% cổ phần sở hữu Nhà nước để biến Vifon thành công ty cổ phần 100% vốn sở hữu tư nhân.
Vụ án tham ô diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị cho việc cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn liên doanh với các công ty nước ngoài.
Con số thiệt hại trong vụ án được đưa ra khác nhau theo từng thời điểm trên truyền thông nhà nước, nhưng nó được xem là vụ án nhỏ nếu xét về số tiền thất thoát.
Tuy vậy, mặc dù vụ án đã hoàn tất điều tra được gần ba năm, nhưng nay vụ Vifon mới được đưa ra xử.
Hồi tháng Chín, phát biểu với TAND Tối cao, Trưởng ban Nội chính Trung ương nói “một vụ nhỏ như thế này mà đẩy lên Bộ Chính trị thì tốn thời gian quá”.

Không có nhận xét nào: