Theo thống kê, Trung Nguyên hiện có khoảng 60 cửa hàng bán cà phê tại Việt Nam, chưa kể một số loại mang hương vị Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông này còn tuyên bố: Khách nghiện cà phê tại Hoa Kỳ sẽ được dùng cà phê thực sự với sự hiện diện của Trung Nguyên. Hiện nay mức độ thưởng thức cà phê của họ có lẽ chưa cao và cà phê Trung Nguyên sẽ thay đổi điều đó. Đương sự còn đưa ra số doanh thu 1 tỉ đô vào năm 2016, vì nhu cầu uống cà phê gói ở Trung Cộng và khu vực Đông Nam Á đang tăng gấp đôi. Ông ta tin rằng thương hiệu Trung Nguyên sẽ trở thành đế chế cà phê toàn cầu trong vòng 10 năm tới và là đối thủ cạnh tranh số một của Starbucks Coffee. Ông xác nhận rằng đang đàm phán với một số nhà đầu tư, nhưng chưa tiện tiết lộ danh tính, để dọn đường tấn công vào Hoa Kỳ.
Dư luận trong nước đang ồn ào khen, chê những lời tuyên bố cũng như hoạch định táo bạo của nhân vật điều hành cà phê Trung Nguyên. Người khen thì cho rằng cần ủng hộ ý nghĩ để Trung Nguyên có thể hành động táo bạo và hô hào người Việt Nam nên ủng hộ hàng Việt Nam. Tuy nhiên, người khác thì cho rằng những lời tuyên bố ngạo mạn nêu trên nói lên sự thất bại của Trung Nguyên khi chưa bắt đầu thực hiện kế hoạch. Một cư dân Sài Gòn nói, tách cà phê Trung Nguyên đẹp nhưng quá ít; bàn ghế thì khá đẹp nhưng nhân viên không chuyên môn và thiếu nụ cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét