Pages

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Cuộc chiến Ba - Tư: “Bầu” Kiên bị bắt (Cập nhật liên tục)



(GDVN) - Nguồn tin riêng báo Giáo dục Việt Nam cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên.

16h40: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản thông báo thông tin liên quan đến vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên).

Theo NHNN, căn cứ đơn khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT, ngày 20-8-2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu.

Hiện nay, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý điều hành Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Bước đầu điều tra sai phạm chỉ liên quan đến ba công ty trên do ông Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Kiên về tội kinh doanh trái phép là hoạt động bình thường của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

NHNN cũng cho rằng người gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Á Châu hoàn toàn yên tâm. NHNN vẫn đang theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ. Trường hợp cần thiết, NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống.

Cùng ngày 21-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo về việc bắt tạm giam bầu Kiên (48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, hiện trú tại ngõ 27 đường Xuân Diệu, Hà Nội).

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã nhận được một số đơn thư khiếu nại, tố cáo về các vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT gồm: công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Đức Kiên có một số hành vi vi phạm pháp luật nên đã khởi tố vụ án hình sự số 08 ngày 20-8-2012 về hành vi kinh doanh trái phép.

Tiếp đó, ngày 20-8, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên về hành vi “kinh doanh trái phép” theo điều 159 BLHS”.

14h40: Chiều nay, ông Nguyễn Văn Bình Thống đốc ngân hàng nhà nước đăng đàn trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau một số câu hỏi về nợ xấu và tái cơ cấu ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình dành khá nhiều thời lượng trả lời về việc cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam bầu Kiên. Trước đó, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị Viện Kiểm sát trả lời bằng văn bản, còn Thống đốc giải trình về các vấn đề liên quan đến vị đại gia này.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, cơ quan CSĐT đã có văn bản nêu rõ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt theo đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty do ông Kiên là Chủ tịch HĐQT. Cụ thể, đó là các đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Ông Bình một lần nữa nhấn mạnh, ông Kiên cũng không còn nằm trong Hội đồng Quản trị cũng như không tham gia điều hành hoạt động ACB, không liên quan tới ACB. "Ngân hàng Nhà nước đã dự phòng các phương án xử lý đột biến thanh khoản trong trường hợp cần thiết", ông Bình nói.

Tuy nhiên, trước câu trả lời này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội chất vấn lại: "Việc thành lập hội đồng sáng lập ACB không phù hợp quy định hiện hành vậy mà để tồn tại quá lâu, trong khi Ngân hàng nhà nước biết biết mà không chấn chỉnh. Đó là trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước". (XEM CỤ THỂ TẠI ĐÂY)

Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, nhiều lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỏ ra bất ngờ trước thông tin ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Kinh doanh trái phép.

Một phó Thống đốc khác của NHNN VN phán đoán: “Có thể tội danh mà ông Kiên vi phạm là ở các lĩnh vực kinh doanh khác, không riêng gì ngân hàng”. (Xem cụ thể tại đây)

14h30: Thông tin mới nhất từ VFF, ngay trong hôm nay, thường trực tổ chức này sẽ có cuộc hội ý khẩn với một số thành viên HĐQT VPF để tìm hướng giải quyết sau vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Báo Tuổi trẻ cũng thông tin, ông Nguyễn Trọng Hỷ, chủ tịch VFF, cho biết rất bất ngờ trước thông tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt.

Ông Kiên đang là phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF, chủ tịch hai CLB bóng đá tại V-League và hạng nhất.

“VFF, VPF sẽ đưa ra thông tin chính thức và các giải pháp liên quan đến vị trí của anh Kiên tại VPF và đặc biệt là tương lai của hai CLB bóng đá là: CLB bóng đá Hà Nội, CLB bóng đá Hà Nội trẻ. VFF, VPF sẽ nỗ lực hết sức và tìm giải pháp để việc anh Kiên gặp sự cố không gây xáo trộn quá nhiều đến các công việc đang diễn ra với bóng đá VN”, ông Hỷ cho biết. Cũng theo báo Tuổi trẻ.

Mặc dù mùa giải 2012 đã kết thúc, các cầu thủ, HLV của hai đội bóng do bầu Kiên sở hữu đang có một tháng nghỉ ngơi nhưng thông tin về việc bầu Kiên bị bắt đã khiến cầu thủ, HLV các đội hết sức hoang mang.

HLV trưởng CLB bóng đá Hà Nội Hoa Mạnh Hưng nói: “Chúng tôi mới đọc thông tin trên báo, không biết tình hình cụ thể ra sao nhưng lo lắng quá. Các cầu thủ từ sáng đến giờ điện thoại liên tục cho tôi cũng với tâm trạng đó”.

Tiền vệ đội trưởng CLB bóng đá Hà Nội Thành Lương cho biết anh rất sốc trước thông tin bầu Kiên bị bắt. Thành Lương là một trong số ít cầu thủ gắn bó với CLB bóng đá của bầu Kiên từ gần 10 năm nay và được bầu Kiên rất yêu mến.
Bảo vệ của bầu Kiên chỔng đít vào mặt PV

12h45: Theo một số nguồn tin, ngân hàng ACB yêu cầu các chi nhánh, PGD tạm ngưng giải ngân cho vay. Ngoài ra, lãnh đạo ACB cũng yêu cầu các Trưởng, Phó đơn vị không được rời khỏi nhiệm sở. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ thanh khoản, báo cáo lập tức các dấu hiệu bất thường về kinh doanh về cho Phó TGĐ thường trực. Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ACB cho biết, việc tạm ngưng giải ngân này là do thanh khoản của Ngân hàng.

12h12: Cơ quan CSĐT khởi tố ông Nguyễn Đức Kiên tội Kinh doanh trái phép.

Cũng theo nguồn tin riêng báo Giáo dục Việt Nam cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết: Căn cứ đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội, do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT 3 công ty trên, ngày 20/8, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch HĐQT 3 công ty trên về tội Kinh doanh trái phép theo Điều 159 Bộ luật Hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C46 (P10) ngày 20/8/2012. (Xem chi tiết tại đây)

11h05: Thông tin mới nhất từ nguồn tin báo Giáo dục Việt Nam, cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành triệu tập ông Lê Xuân Hải - TGĐ Ngân hàng ACB và là Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán ACB (ACBS).

Ông Lý Xuân Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu từ năm 2005 đến nay.

11h04: TTVN thông tin chính thức từ phía đại diện ACB, ông Kiên chỉ là cổ đông bình thường của ACB, nắm giữ dưới 5% cổ phần và cũng không giữ các chức vụ trong HĐQT và ban TGĐ. Sau thông tin ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) – từng là phó chủ tịch Hội đồng sáng lập của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bị bắt giữ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện của ACB.

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó TGĐ của ACB cho biết, hoạt động của ACB hiện tại vẫn diễn ra bình thường và việc ông Kiên bị bắt giữ không có ảnh hưởng gì, nguyên nhân là do:

(i) Ông Kiên chỉ là cổ đông bình thường của ACB, nắm giữ dưới 5% cổ phần và cũng không giữ các chức vụ trong HĐQT và ban TGĐ, do đó việc liên quan đến ông Kiên không thuộc diện phải công bố thông tin.

(ii) Việc bắt giữ ông Kiên không liên quan tới hoạt động tại ngân hàng ACB mà vì lý do kinh tế của cá nhân ông Kiên.

10h15: Nhóm phóng viên tác nghiệp tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Kiên bị nhiều đối tượng tự xưng là bảo vệ tòa biệt thự ngăn cản quyết liệt và có nhiều lời nói, hành vi thiếu văn hóa. Thậm chí, khi phóng viên chụp hình tòa biệt thự, một bảo vệ còn đứng trước ống kính... vỗ mông.

Trước tư gia ông Nguyễn Đức Kiên, gia nhân chỏng đít vào mặt PV

9h54: Một cán bộ điều tra cho biết, công tác khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Kiên tại số 27 đường Xuân Diệu đã được tiến hành vào tối qua, nhiều tài liệu được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

9h15: Sáng nay (21/8), phóng viên Giáo dục Việt Nam đã đến nhà của ông Nguyễn Đức Kiên (số 27 đường Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội). Theo những người dân xung quanh, sáng qua (20/8), họ vẫn thấy ông Kiên đi chiếc xe Mercedes. Đặc biệt, cách đây ít phút, người dân thấy một chiếc xe biển số tư nhân chở một chiếc cây tùng la hán vào nhà ông Kiên. Một số bảo vệ tòa nhà đang đi đi lại lại...

Nguồn tin riêng báo Giáo dục Việt Nam cho biết, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên. Công việc bắt giữ được tiến hành vào chiều qua, 20/8. Công tác khám xét đang được tiến hành.
Ông Nguyễn Đức Kiên


Ông Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1964 và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1980, ông thi đậu vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự), khóa 15. Sau một năm học tại Học viện, đạt kết quả xuất sắc, ông được chọn đi du học tại Hungary.

Từ năm 1981-1985, ông học tại Trường kỹ thuật quân sự Zalka Maté , ngành thông tin liên lạc quân sự. Từ năm 1985-1993 là cán bộ Tổng công ty Dệt May VN.
Chiều nay 21/8, Thống đốc Nguyễn Văn Bình sẽ đăng đàn giải trình về nợ xấu, tháo van tín dụng sản xuất và tái cơ cấu ngân hàng yếu kém. Kế hoạch lập Công ty mua bán nợ quy mô nghìn tỷ đồng có thể cũng được nhắc đến.

Nội dung trọng tâm của buổi chất vấn Thống đốc dự kiến là việc xử lý "cục máu đông" nợ xấu. Thống đốc cũng sẽ phải làm rõ đâu là con số nợ xấu thực sự khi ngành ngân hàng đã đưa ra những con số khá "vênh" nhau.
Năm 1994, ông cùng các ông Trần Mộng Hùng, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang xây dựng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), sau đó là Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trước khi chuyển thành Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB.

Đến trước khi thôi làm thành viên HĐQT của ACB, vợ chồng ông Nguyễn Đức Kiên và ba em của ông nắm giữ 9,71% cổ phần của ACB.

Trong đó, ông Kiên nắm giữ 3,75% và bà Đặng Ngọc Lan – vợ ông Kiên – nắm giữ 4,11%.

Ngoài ra, ông Kiên còn có cổ phần trong các ngân hàng lớn khác như Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Đại Á, Techcombank.

Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng và bóng đá, bầu Kiên còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác như du lịch, may mặc…

Ông đã từng là Chủ tịch của Liên doanh dầu nhờn Caltex và Phó Chủ tịch của Liên doanh KFC Việt Nam.

Trong lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Đức Kiên Kiên có “ghế” trong hội đồng quản trị của CTCP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn (cùng với ông Phạm Trung Cang) và CTCP Du lịch Thiên Minh. Công ty Thiên Minh đầu năm nay được biết đến nhiều với thương vụ chi 45 triệu USD mua lại chuỗi khách sạn Victoria.

Theo báo cáo thường niên năm 2010 của Ngân hàng ACB thì ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu.

Công ty này thành lập năm 2009, có trụ sở chính tại số 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm – Hà Nội

Giai đoạn cuối năm 2011, ông Nguyễn Đức Kiên có hàng loạt những phát biểu, hành động với bóng đá Việt Nam.

Ông Kiên là người khởi xướng sự thành lập của Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Ông Kiên cũng được biết đến trong cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (AVG).

Tuy vậy, ngày 20 tháng 4 năm 2012, ông tuyên bố VPF đã có được bản quyền truyền hình từ tay AVG.

Tuy chỉ là nhân vật số 2 tại ACB, sau ông Trần Mộng Hùng, nhưng danh tiếng của ông Kiên còn nổi hơn hầu hết các thành viên khác của ACB vì các thành tích liên quan đến bóng đá VN. Ông là người có nhiều cống hiến cho bóng đá Việt Nam, là cổ đông chính của Eximbank, đơn vị tài trợ cho V-league ở giải đấu 2010-2011.

Ông là Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB.

Mới đây nhất là bài phát biểu về cách tổ chức của Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, ông nêu ra ý kiến thành lập giải bóng đá mang tên Super Liga với các câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam.
Tuấn Nam


----------------------

TTO - Sáng nay 21-8, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) xác nhận với Tuổi Trẻ Cơ quan CS điều tra đã bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên, ngõ 27 đường Xuân Diệu, Q.Tây Hồ, Hà Nội). 

Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) - Ảnh: Sĩ Huyên


  
Ông Nguyễn Đức Kiên (48 tuổi) là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, là cổ đông sáng lập tại nhiều ngân hàng thương mại như ACB, Kiên Long... 

Được biết, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ để điều tra về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế của ông này. 

Ngay trong tối 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Kiên tại Hà Nội. Việc khám xét kéo dài khoảng hơn một giờ. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi đang bị điều tra của ông Nguyễn Đức Kiên. 

Trước đó, vào 15g chiều 20-8, ông Nguyễn Đức Kiên đã gặp và trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ tại khách sạn Hilton - Hà Nội. Tại cuộc trả lời phỏng vấn, ông Kiên trao đổi nhiều về các nội dung liên quan đến tổng kết mùa giải 2012 của bóng đá Việt Nam. 

Nguồn: Tuổi trẻ

-------------------

Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt
Chiều tối 20/8, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ để làm rõ hành vi "cố ý làm trái" liên quan đến các hoạt động kinh tế.

Việc khám xét nhà riêng của ông Kiên tại quận Tây Hồ đã diễn ra tối 20/8. Công an đã thu giữ một số tài liệu phục vụ cho quá trình điều tra.

Trao đổi với VnExpress sáng 21/8, một lãnh đạo Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cho biết, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt để điều tra về hành vi "cố ý làm trái" liên quan đến các hoạt động kinh tế. "Dù là ai, vi phạm pháp luật cũng đều phải bị xử nghiêm", nguồn tin nói.

Ông Nguyễn Đức Kiên được cho là "cổ đông chính" của nhiều ngân hàng.

Ông Kiên (sinh năm 1964) từng học Đại học Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, sau đó tu nghiệp Trường kỹ thuật quân sự Zalkamatê, Hunggary. Sau 8 năm làm việc trong ngành dệt may, ông bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng và trở thành Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ACB - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam - khi mới 30 tuổi.

Năm 2010, trong bản danh sách 100 người giàu nhất Việt Nam, với số cổ phiếu ACB có trong tay, tài sản của ông Kiên được đánh giá là 805 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu ACB mà gia đình ông Kiên nắm giữ tính tới cuối 2010 đạt giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo cáo bạch 2010 của Ngân hàng ACB, ông Nguyễn Đức Kiên không còn có tên trong Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, ông được cho là “cổ đông chính” của nhiều ngân hàng lớn.

Trong lĩnh vực thể thao, ông Nguyễn Đức Kiên là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF, và thường được gọi là "bầu Kiên".

Theo: VnExpress

----------------------

“Bầu” Kiên và Tổng giám đốc ACB bị bắt

(NLĐO)- Ông Nguyễn Đức Kiên - thường gọi là “bầu Kiên” với chức danh Phó chủ tịch HĐQT VPF, sở hữu cổ phần tại nhiều ngân hàng như ACB, Eximbank, Sacombank... - và Tổng giám đốc Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải đã bị bắt tối 20-8 để điều tra sai phạm về kinh tế.


Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt để điều tra sai phạm về kinh tế


Ngày 21- 8, nguồn tin từ Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cho hay, việc bắt giữ đã được tiến hành trong tối ngày hôm qua (20- 8) để điều tra về tội cố ý làm trái liên quan tới các hoạt động kinh tế.



Ngay trong tối 20- 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Kiên tại ngõ 27 đường Xuân Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội.  


Sau khi bắt ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB trong sáng nay 21-8.

Ông Lý Xuân Hải cũng đã bị bắt để điều tra sai phạm về kinh tế
Ông Nguyễn Đức Kiên (48 tuổi) là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Kiên còn được coi là “ông trùm của các ngân hàng” khi là cổ đông sáng lập tại nhiều ngân hàng thương mại như ACB và sở hữu cổ phần của VietBank, Eximbank và Sacombank...

Thông tin ban đầu, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ để điều tra về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1964 tại Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1980, ông thi đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự). Sau một năm học tại trường này, ông được chọn đi du học tại Hungary.



Sau khi học xong về nước năm 1985, ông là cán bộ của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam.



Sự nghiệp kinh doanh của ông Nguyễn Đức Kiên bắt đầu từ năm 1994 khi cùng một số thành viên khác xây dựng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), sau đó là Phó Chủ tịch HĐQT trước khi chuyển thành Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB. Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng và bóng đá, ông còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác như du lịch, may mặc…



Ngoài việc làm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, ông Kiên cũng là người khởi xướng thành lập VPF.

Người Lao động online tiếp tục cập nhật
N.Quyết

--------------------------------
Yêu cầu Tổng giám đốc ACB hợp tác điều tra
 
Theo một số nguồn tin, ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB đã bị cơ quan điều tra mời lên làm việc vào sáng nay (21/8/2012).

Ông Lý Xuân Hải hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Ông Hải sinh năm 1965 tại Hà Nội, quê quán ở Bình Định, có địa chỉ thường trú tại 7A/43/15 Thành Thái, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo thường niên 2011 của ACB, ông Lý Xuân Hải tốt nghiệp bộ môn vật lý lý thuyết Khoa Vật lý Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Belarus vào năm 1989.
Năm 1993, ông bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành vật lý và toán học. Ông còn có học vị Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành ngân hàng và tài chính, của Trường Đại học ESCP Europe và Trường Đại học Paris-Dauphine.
Ông đã từng là Phó giám đốc Chi nhánh ACB Hải Phòng từ năm 1996 đến năm 1997 và Giám đốc ACB Hải Phòng từ năm 1998 đến 2002.
Sau đó ông là Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ACB trong 4 năm (2002 – 2005), đồng thời đảm nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) ACB từ năm 2004 – 2005. Ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc từ năm 2005.
Hiện nay, ông là thành viên thường trực Hội đồng quản trị, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Tín dụng, thành viên Ủy ban Quản lý Rủi ro, thành viên Ủy ban Nhân sự, ủy viên Hội đồng Đầu tư, ủy viên thường trực Hội đồng Xử lý rủi ro, và Chủ tịch ALCO của ACB.
Theo bản cáo bạch của ACB, tính đến ngày 5/2/2010, ông Lý Xuân Hải đang nắm giữ 467.307 cổ phiếu ACB.
Trong thư gửi đi đến các chi nhánh, lãnh đạo ACB cho biết Cơ quan điều tra đã yêu cầu ông Lý Xuân Hải – Tổng giám đốc ACB hợp tác điều tra và cung cấp thông tin.
ACB cho biết, việc vắng mặt của ông Hải không ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngân hàng do đã có nhân sự chủ chốt tạm thời thay thế, dưới sự giám sát của HĐQT.  
Quá trình công tác:
1993 - 1995 : Công ty Trimex – Moscow.
1996 - 1997 : Phó giám đốc Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Hải Phòng.
1998 - 2002 : Giám đốc Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Hải Phòng.
2002 - 2005 : Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB.
2004 - 2005 : Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Á Châu.
6/2005 - nay : Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu.
3/2008 - nay : Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu.
Quang Sơn

Không có nhận xét nào: