Pages

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

CHỦ TỊCH EXIMBANK CỐ TÌNH XUYÊN TẠC CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG


Quanlambao – Lê Hùng Dũng – Chủ tịch của Eximbank, Chủ tịch của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý TP> HCM (SJC) – Là một trong mắc xích quan trong của hệ thống tham nhũng – lũng đoạn – thâu tóm ngân hàng và thao túng thị trường vàng của bố già Nguyễn Đức Kiên. Mọi hoạt động của Kiên thực chất ĐỀ DO CHÍNH LÊ HÙNG DŨNG THỰC THI. 
Vừa qua Lê Hùng Dũng, lợi dụng việc vẫn được tự do bên ngoài đã được chính Nguyễn Văn Hưởng móc ráp liên lạc với ‘quân chiêu hồi’ gián điệp đã được Nguyễn Văn Hưởng tuyển dụng tại Đài CHâu Á tự do và Dân Luận, từ đó  Lê Hùng Dũng trả lời phỏng vấn và những báo mạng này đã quảng bá ầm ĩ bài phỏng vấn, cố tình bịa đặt, bôi đen đánh lạc hướng dư luận với mưu đồ làm cho dư luận thế giới hiểu sai về cuộc chống tham nhũng – lũng đoạn kinh tế chính trị của Việt Nam trở thành ‘kế hoạch của Tàu’!

Âm mưu của thầy trò Hưởng vô cùng thâm độc đã được Lê Hùng Dũng cố tình gào thét với những kẻ tay chân ‘chiêu hồi’ của Hưởng tại Đài Châu Á tự do RFA và báo điện tử Dân Luận. Tính độc hại của việc loan truyền này sẽ gây rối trong nhân dân, trong những người yêu nước và tiếp tục đánh lừa người dân mang tiền đến cho chúng đục khoét.
Việc Lê Hùng Dũng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lên báo Hải ngoại trả lời phỏng vấn xuyên tạc đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng:
Thứ nhất, Đã được thầy trò Hưởng phóng đại khuyếch trương thành bằng chứng chứng minh rằng: Chủ tịch nước và Tổng bí thư đã phải chịu thoả hiệp với phe nhóm tham nhũng, Nên đã không dám bắt Lê Hùng Dũng, Trầm Bê, Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh! Mục đích của chúng là để đe doạ và củng cố lòng tin cho tay chân của Hưởng tại Bộ Công An và các nơi từ TƯ đến dịap phương tiếp tục thực hiện những sai phái, lệnh miệng của y ngăn cản quá trình điều tra đường dân tội phạm Nguyễn Đức Kiên – Nguyễn Đăng Quang – Hồ Hùng Anh & Trầm Bê;
Thứ 2, Làm cho dư luận bán tin bán nghi vào sự quyết liệt của CTN và TBT từ việc biến mục tiêu của cuộc Chỉnh đốn Đảng, đấu tranh sống còn chống tham nhũng thành ‘đấu tranh quyền lực cá nhân’, dẫn đến làm cho bộ phận không nhỏ Cán bộ Đảng Viên và nhân dân thất vọng để hạ uy tín của CTN và TBT;
Thứ 3, Thật sự gây hoang mang trong Đảng và trong nhân dân, tạo sự nghi ngờ mục đích của CTN và TBT thực hiện chống tham nhũng và hệ thống lũng đoạn đất nước là theo chỉ đạo của Trung Nam Hải! Đây là âm mưu vô cùng bẩn thỉu và thâm độc;
Chính vì những nguy hại của Lê Hùng Dũng, kẻ đang làm cái loa cho be lũ tham nhũng đã và đang tiếp tục gây ra, Lê Hùng Dũng cần phải bị bắt càng sớm càng tốt,  từ đó vạch mặt những kẻ tay sai phá hoại đất nước bằng cách sử dụng cả báo chí Hải Ngoại để chống lại cuộc chiến cam go chỉnh đốn Đảng!
Trần Hưng Quốc – Quan làm báo

Không có nhận xét nào: