Pages

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Phản đối văn công Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại sòng bài Charles Town


 
Ngay sau khi được tin văn công Đàm Vĩnh Hưng, thành viên Ủy Ban Liên Hiệp Thanh Niên Cộng Sản HCM, sẽ xuất hiện trong chương trình ca nhạc ở sòng bài Hollywood, thuộc Charles Town, tiểu bang West Virginia, Cộng Đồng đã cấp tốc thực hiện những biện pháp sau đây:
1. Ra thông cáo ngày 13/8/2012 kêu gọi tẩy chay buổi ca nhạc có tên ĐVH và xin sự yểm trợ của các cộng đồng người Việt vùng miền Đông
2. Gửi thư cùng ngày tới địa chỉ email của general manager và assistant manger của sòng bài để phản đối sự trình diễn của tên này và yêu cầu sòng bài rút tên hắn ra khỏi chương trình ca nhạc

3. Liên lạc cùng ngày với cơ quan cảnh sát Charles Town để xin giấy phép biểu tình
4. Tiếp xúc ngay với ban giám đốc trung tâm Eden để yêu cầu không cho phép phổ biến quảng cáo cho buổi ca nhạc và kết quả là không có quảng cáo nào được dán ở đây
5. Gọi điện thoại trong ngày kế tiếp tới cô Tracy Minh Bùi, Casino Host, ở số 304-580-8738, để phản đối và yêu cầu rút tên ĐVH
6. Gọi điện thoại cho một người tên Quí được biết là bầu show ca nhạc, nhưng anh này nói rằng anh không phải là người mời ĐVH hát
7. Liên lạc với văn phòng general manager để xin hẹn gặp và để lại lời nhắn. Qua ngày kế tiếp, trên đường tới cơ quan cảnh sát Charles Town điền đơn xin biểu tình, CĐ đã nhận được cái hẹn gặp bà Anika Gaskins, Phó Chủ Tịch Tiếp Thị (Vice President of Marketing).
8. Gặp gỡ bà Gaskins và cô Tracy Minh Bùi tại sòng bài vào trưa ngày 17/8 để giải thích và trình bày nguyện vọng chung của chúng ta là yêu cầu rút tên ĐVH ra khỏi chương trình ca nhạc.
Nhất quyết phản đối tên văn công ĐVH, kẻ đang thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN nhằm lũng đoạn tập thể người Việt hải ngoại, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, MD & VA tha thiết kêu gọi quý đồng hương và các cộng đồng bạn tiếp tay thực hiện gấp những biện pháp kế tiếp sau đây:
1. Tham gia ký tên phản đối tên văn công ĐVH. Riêng tại Trung Tâm Eden, Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi thu thập chữ ký vào lúc 11 giờ sáng mai, chủ nhật 19/8 trước Phở Xe Lửa
2. Liên tục gọi càng nhiều càng tốt tới các số điện thoại: 304-724-4626 hay 800-795-7001 và gửi e-mail phản đối tới tấp theo các địa chỉ:anika.gaskins@pngaming.com –al.britton@pngaming.com
3. Tìm đồng hương cư ngụ ở West Virginia để yêu cầu họ liên lạc với các vị dân cử ở đây xin can thiệp giúp đỡ.
Làm tại Hoa Thịnh Đốn, ngày 17 tháng 8 năm 2012
T.M. Cộng Đồng
Chủ Tịch
Đỗ Hồng Anh

Không có nhận xét nào: