Pages

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

BP bán cổ phần mỏ khí ở biển Đông

Công ty dầu mỏ BP của Anh cho biết, đang xúc tiến bán cổ phần mỏ khí đốt nằm ở vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) cho Công ty Thăm dò dầu khí nước ngoài của Kuwait với giá 308 triệu USD tiền mặt.


(Credit: ABC Licensed)

Công ty Kuwait này được mua 34,3 % cổ phần của BP tại mỏ khí Yacheng. Mỏ khí này được bắt đầu khai thác vào năm 1996, với sản phẩm cung cấp cho các khách hàng ở Hồng Kông và Hải Nam. BP cho biết, đây là mỏ khí tự nhiên lớn nhất nằm ở ngoài khơi Trung Quốc.
Chen Liming, Chủ tịch BP Trung Quốc, cho biết hôm thứ Tư rằng, việc bán cổ phần này là một phần trong việc tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu của BP. Trước đó, hôm thứ hai, BP thông báo đã bán 50% cổ phần của mình tại một mỏ khí ở Biển Bắc do Shell điều hành.
BP cho biết, từ năm 2010, họ đã xử lý khối tài sản trị giá 37,8 tỉ USD./AP

Không có nhận xét nào: