Pages

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Chiến Tranh Mạng: Hoa Kỳ Có Thể Ra Tay Tấn Công Trước



WASHINGTON—Một cuộc xem xét bí mật về tính pháp lý, đã kết luận là Tổng thống Hoa Kỳ có toàn quyền ra lệnh cho một cuộc tấn công mạng phủ đầu đối phương nếu Hoa Kỳ phát hiện và có những chứng cứ tin tưởng được rằng một cuộc tấn công mạng quy mô sắp xảy ra và nhắm vào Hoa Kỳ, tờ Nữu Ước Thời báo tường thuật hôm thứ Hai ngày 4 tháng Hai.

Đưa lại lời của những viên chức ẩn danh liên quan đến cuộc xem xét mật này, tờ báo nói chính sách mới cũng sẽ quản trị việc các cơ quan tình báo làm thế nào để có thể tiến hành những cuộc nghiên cứu các hệ thống điện toán nằm ngoài nước Mỹ nhằm mục đích tìm những dấu hiệu cho thấy khả năng tấn công Hoa Kỳ từ những hệ thống này, và nếu tổng thống chấp thuận, Hoa Kỳ sẽ tấn công đối phương với một mã tàn phá, hủy diệt – ngay cả khi không có một chiến tranh được tuyên bố chính thức (declared war).
Leon Panetta
Cuộc xem xét này xảy ra cùng lúc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chấp thuận lực lượng an ninh mạng (Cyber Command) được gia tăng nhân sự gấp năm lần trong những năm tới nhằm gia tăng khả năng bảo vệ những hệ thống điện toán quan trọng sinh tử đối với Hoa Kỳ.
Tờ Washington Post báo cáo Cyber Command của Bộ Quốc phòng hiện có khoảng 900 nhân viên, sẽ gia tăng lên tới 4.900 người bao gồm cả quân đội lẫn dân sự.
Tháng Mười Một rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta thừa nhận lực lượng an ninh mạng của Hoa Kỳ cần ủng hộ về cả hai mặt nhân sự và tài trợ.
Tính nghiêm trọng của sự hăm dọa (tấn công mạng) đã được nhấn mạnh qua một loạt tấn công phá hoại, bao gồm một cuộc tấn công qua đó, một độc trùng (virus) đã được dùng để xóa toàn bộ dữ kiện hơn 30.000 máy điện toán ở một công ty dầu khí của chính phủ Saudi Arabia hè năm rồi.
Theo tờ Thời báo, John Brennan, người được đề cử vào chức vụ điều hành Cơ quan Trung ương Tình báo Hoa Kỳ (CIA), đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc triển khai những chính sách liên quan đến chiến tranh mạng của chính phủ.
Tổng thống Obama được biết đã chấp thuận việc dùng vũ khí mạng chỉ một lần trước đây, đó là khi ông ra lệnh gia tăng một loạt tấn công mạng nhắm vào các cơ sở làm giàu hạt nhân của Iran, theo tờ Nữu Ước Thời báo.
Hoạt động này mang mật mã Tranh tài Thế Vận Hội, bắt đầu ở Ngũ Giác Đài khi ông George W. Bush đang còn làm tổng thống, theo tờ báo này.
Cuộc tấn công Iran minh chứng cho thấy cơ sở hạ tầng của một quốc gia có thể bị phá hủy mà không cần đánh bom hay gởi chuyên gia phá hoại vào, theo tờ báo.
Một viên chức cao cấp Hoa Kỳ nói là những người trong ban xem xét bí mật này đã nhanh chóng xác quyết là vũ khí mạng có sức mạnh qúa sức lớn lao – như là vũ khí nguyên tử — nên vũ khí mạng này chỉ được phóng dưới mệnh lệnh trực tiếp của tổng tư lệnh quân đội (DCVOnline: là tổng thống Hoa Kỳ), tờ Thời báo nhấn mạnh.
Luật quốc tế hiện nay cho phép bất cứ quốc gia nào cũng có thể bảo vệ cho mình từ những sự hăm dọa (tấn công mạng) này, và Hoa Kỳ đã và đang áp dụng khái niệm tiến hành tấn công phủ đầu đối phương, theo Thời báo.
Theo đường lối chỉ đạo mới, Ngũ Giác Đài sẽ không liên quan đến việc phòng thủ chống lại những cuộc tấn công mạng thông thường như các công ty hay cá nhân. Trách nhiệm đó thuộc Bộ Bảo vệ An ninh Quốc gia (Homeland Security).
Nhưng quân đội sẽ dính dáng vào trong những trường hợp có cuộc tấn công lớn, quy mô trong nước, tờ Thời báo nhấn mạnh.
Defense Secretary Leon Panetta AP
US may use preemptive cyber strikes—report
WASHINGTON—A secret legal review has concluded that the US president has the power to order preemptive cyber strikes if the United States discovers credible evidence of a major digital attack against it is in the offing, The New York Times reported Monday.
Citing unnamed officials involved in the review, the newspaper said the new policy will also govern how the intelligence agencies can carry out searches of overseas computer networks for signs of potential attacks on the United States and, if the president approves, attack adversaries with a destructive code — even if there is no declared war.
The review came as the US Department of Defense approved a five-fold expansion of its cybersecurity force over the coming years in a bid to increase its ability to defend critical computer networks.
The Washington Post reported that the department’s Cyber Command, which currently has a staff of about 900, will expand to about 4,900 troops and civilians.
Last November, Defense Secretary Leon Panetta conceded that US cybersecurity needed more financial support and human capital.
The seriousness of the threat has been underscored by a string of sabotage attacks, including one in which a virus was used to wipe data from more than 30,000 computers at a Saudi Arabian state oil company last summer.
According to The Times, John Brennan, who has been nominated to run the Central Intelligence Agency, played a central role in developing the administration’s policies regarding cyberwarfare.
Obama is known to have approved the use of cyberweapons only once, when he ordered an escalating series of cyberattacks against Iran’s nuclear enrichment facilities, The Times said.
The operation was code-named Olympic Games, and began inside the Pentagon when George W. Bush was still president, according to the paper.
The attacks on Iran illustrated that a nation’s infrastructure can be destroyed without bombing it or sending in saboteurs, the report said.
One senior American official said that the reviewers had quickly determined that the cyberweapons were sopowerful that — like nuclear weapons — they should be unleashed only on the direct orders of the commander in chief, The Times noted.
International law allows any nation to defend itself from threats, and the United States has applied that concept to conduct preemptive attacks, the paper noted.
Under the new guidelines, the Pentagon would not be involved in defending against ordinary cyberattacks on American companies or individuals, The Times said. That responsibility falls to the Department of Homeland Security.
But the military would become involved in cases of a major cyberattack within the United States, the paper noted.

Không có nhận xét nào: