Pages

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN VIỆT NAM MUỐN TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU ĐỂ GIỮ GHẾ



Tin Hà Nội - Bộ Lao Động-Xã Hội Cộng sản Việt Nam đã bất ngờ đưa ra đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu cho cán bộ lãnh đạo thêm 5 năm nữa. Nguyên nhân được giải thích rằng để giảm áp lực chi tiêu của Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội. Theo Tổ Chức Lao Động Quốc Tế ILO, quỹ này sẽ thâm thủng vào năm 2020. Vụ trưởng Vụ Bảo Hiểm-Xã Hội hôm qua tuyên bố đề nghị này nếu được Quốc Hội thông qua, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Bà cho biết người lao động được đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu gồm người có trình độ chuyên môn cao; người làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt.

Bà này cũng cho rằng dự thảo tăng tuổi nghỉ hưu của một số người lao động đã được Quốc Hội thông qua hồi giữa năm 2012. Theo dư luận, đây còn là vấn đề cơ hội giữ và tranh ghế của các cán bộ lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Rất nhiều người không muốn rời ghế, sợ mất bổng lộc, rơi tuột uy quyền. Số tiền nghỉ hưu được lãnh sau ngày rời ghế thực tế không đáng là bao so với bổng lộc thu được trong thời gian còn tại vị. Vì vậy, đại đa số dân chúng không chú trọng đến vấn đề này. Đối với họ, ai lên cũng là một gánh tham nhũng chứ không giúp cải thiện được tình hình quốc kế dân sinh.

Không có nhận xét nào: