Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

MIỀN BẮC VIỆT NAM LO HỨNG KHÓI BỤI TỪ TRUNG CỘNG



Tin Hà Nội - Tin nói khói bụi mù mịt một phần tư lãnh thổ Trung Cộng lan tới Nhật Bản và hướng xuống phía Nam đã làm hàng chục triệu cư dân miền Bắc Việt Nam lo sợ. Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Môi Trường thuộc Bộ Tài Nguyên-Môi Trường cộng sản Việt Nam xác nhận rằng rất khó để xác định liệu khói bụi Trung Cộng có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không. Hiện nay, dư luận miền Bắc Việt Nam đang xôn xao lo ngại gió mùa Đông Bắc sẽ đưa khối không khí ô nhiễm từ Bắc Kinh tràn xuống Việt Nam. Nhà cầm quyền đã cố trấn an dư luận khi tuyên bố rằng kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường thuộc bộ này chưa khám phá ra dấu hiệu bất thường về nồng độ bụi trong không khí ở Việt Nam mấy ngày qua.

Nhiều nguồn tin trước đó nói rằng 1/4 lãnh thổ Trung Cộng hiện đang chìm trong màn ô nhiễm, đe dọa sức khỏe của 600 triệu người dân nước này. Tin nói làn khói bụi làm ô nhiễm bầu không khí ở Trung Cộng lan đến Nhật đã được giới chức của Bộ Môi Sinh Nhật xác nhận. Theo các viên chức Nhật Bản, nước này đang bị ảnh hưởng của khói bụi độc hại từ Trung Cộng lan sang. Cùng vì tình trạng này, hàng triệu cư dân Nhật Bản hầu như phải theo dõi tin tức trên trang mạng của Bộ Môi Trường Nhật Bản mỗi ngày để chuẩn bị phương cách đối phó. Tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Cộng đã được báo động trước đây không lâu qua các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào: