Pages

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Tăng trưởng tín dụng giảm ngay tháng đầu năm


Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng trong tháng 1/2013, âm khoảng 1% so với tháng cuối năm 2012.
Chỉ số tồn kho tới 21,5% nghĩa là doanh nghiệp ế nặng, không có khả năng vay vốn mới.
Như vậy, năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp dư nợ tín dụng tháng đầu năm tụt giảm so với năm trước đó. Tình trạng này đã diễn ra trong cả quý 1 năm ngoái, khi tính đến 20/3/2012, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho biết tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng giảm 2,13% so với tháng 12/2011 (trong khi các năm trước đó, dư nợ tín dụng quý 1 luôn dương, năm 2008 còn lên tới 12%).
Trả lời báo Sài gòn tiếp thị, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Lê Xuân Nghĩa cho rằng, điều đó cho thấy nhu cầu tín dụng và đầu tư của nền kinh tế giảm sút rất mạnh. Sự giảm sút này còn biểu hiện qua mức tăng thấp về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 1: 1,25%. Các nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống và nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng đều tăng thấp dù đã cận Tết (1,34% và1,3%).
Nếu loại trừ dịch vụ y tế (tăng tới 7%), CPI tháng 1.2013 chỉ tăng xấp xỉ 0,8%. “Cầu giảm sút, chỉ số tồn kho tăng lên 21,5%, nghĩa là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang “ế nặng”, nhu cầu và khả năng đâu mà vay vốn mới”, ông Nghĩa nói.

Không có nhận xét nào: