Pages

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Tuyên cáo của Nhóm NVVDTV về bản án cho 22 Thành Viên của Hội Đồng Công Án Bia Sơn kết thúc ngày 04.02.2013


Chúng tôi, Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt (gọi tắc là Nhóm Vì Dân) long trọng tuyên bố:
XÉT RẰNG:
1. Nhà cầm quyền Cộng sản đã lạm dụng quyền Tư Pháp (Abuse of Judicial Power) bằng cách chỉ đạo Phiên Tòa bởi Đảng Cộng Sản, đây là một vi phạm nghiêm trọng về tính độc lập của ngành Tư Pháp.
2. Hội Đồng xét xử của phiên Tòa này vi phạm trầm trọng tính độc lập của ngành Tư Pháp
3. Bản án hoàn toàn thiên vị và không công bằng theo những bằng chứng đệ trình trong phiên Tòa

TUYÊN BỐ:
1. Chúng tôi, Nhóm Vì Dân, hoàn toàn bác bỏ bản án đã xử ngày 04.02.2013.
2. Chúng tôi kêu gọi Đảng Cộng Sản phải tái xét xử lại với tính độc lập tuyệt đối của Hội Đồng Xét Xử.
3. Nếu phiên Tòa không được tái xét xử trong một thời gian chấp nhận được, chúng tôi sẽ truy tố Hội Đồng Xét Xử và thành viên của Công Tố Viện tại một phiên Tòa mở tại Saigon khi cơ hội cho phép với tội danh Conspiracy to Pervert The Court Of Justice (Toa rập ảnh hưởng xấu với phiên Tòa Tư Pháp).
4. Tất cả những bản án dài hơn 2 năm là vô hiệu quả vì Đảng Cộng Sản sẽ không tồn tại 2 năm nữa kể từ  ngày hôm nay.
5. Kể từ ngày hôm nay, tất cả những bản án không công bằng thì Hội Đồng Xét Xử và Công Tố Viện sẽ bị truy tố với tội danh Conspiracy to Pervert The Court Of Justice (Toa rập ảnh hưởng xấu với phiên Tòa Tư Pháp) khi điều kiện cho phép.

Thay mặt Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt
Melbourne
Châu Xuân Nguyễn
04.02.2013

Không có nhận xét nào: