Pages

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

TQ điều tra quan chức tham nhũng

Điều tra tham nhũng ở Trung Quốc
Ông Tưởng Khiết Mẫn phụ trách tập đoàn PetroChina từ năm
Chính quyền Trung Quốc công bố mở một cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào ông Tưởng Khiết Mẫn, người đứng đầu ủy ban chuyên giám sát các công ty nhà nước.
Thông báo của cơ quan điều tra cho biết ông Tưởng đã bị nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật."


Thuật ngữ "vi phạm kỷ luận" này được sử dụng để đề cập hành vi tham nhũng của quan chức quản lý của các công ty nhà nước.
Ông không công khai bình luận về các cáo buộc.
Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố sẽ xóa bỏ tham nhũng ở Trung Quốc.
Trước đó, nhà lãnh đạo cũng cảnh báo rằng tệ nạn tham nhũng đe dọa Đảng Cộng sản.
Những tháng gần đây chứng kiến một số phiên tòa xử các vụ tham nhũng cấp cao.
Một trong số đó là vụ xét xử ủy viên bộ chính trị bị thất thế, ông Bạc Hy Lai.
Ông ra tòa hồi tháng Tám với các cáo buộc nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực.

'Mức độ phổ biến'

Ông Bạc Hy Lai
Nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc phải hầu tòa thời gian gần đây với các cáo buộc tham nhũng
Ông Bạc Hy Lai đang giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Trung Khánh khi bị bắt giữ, đình chỉ các chức vụ và sau đó là khai trừ đảng và cách chức.
Hiện ông Bạc vẫn đang chờ phán quyết của tòa với các cáo buộc mà ông hoàn toàn bác bỏ.
Cho tới tháng Ba năm nay, ông Tưởng Khiết Mẫn vẫn là lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).
Bản thân Tập đoàn này cũng đang đối diện với một số cáo buộc về tham nhũng.
Tuần trước, giới chức Trung Quốc thông báo có thêm bốn giám đốc điều hành Tập đoàn CNPC bị điều tra về tham nhũng.
Hồi tháng Tám, trong một vụ việc khác, Tổng Giám đốc của hãng điện thoại nhà nước China Mobile Ltd đã bị bắt giữ tại tỉnh Quảng Đông.
Lãnh đạo tập đoàn quốc doanh này cũng đang bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật."
Trung Quốc hiện được coi là một trong các quốc gia có nạn tham nhũng, trong đó có nhiều vụ cáo buộc tham nhũng ở các cơ quan, tập đoàn nhà nước, với ở mức độ khá phổ biến.
Nhiều lãnh đạo ở các cấp chính quyền từ trung ương và địa phương Trung Quốc thời gian qua đối diện với các cáo buộc tham nhũng, một số thậm chí bị xử tử hình hoặc chịu án chung thân.

Không có nhận xét nào: