Pages

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Mỹ phong tỏa tài khoản của ngân hàng Nga với số tiền lên đến 640 triệu đô-la Mỹ

Mỹ phong tỏa tài khoản của ngân hàng Nga với số tiền lên đến 640 triệu đô-la Mỹ
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Đại Kỷ Nguyên tiếng Nga)
Theo tờ Tạp chí phố Wall (The Wall Street Journal), chính quyền Mỹ đã phong tỏa tài khoản của hai ngân hàng Nga với số tiền lên đến 640 triệu đô-la Mỹ.

 Các tài khoản của ngân hàng Rossiya tại Mỹ bị phong tỏa 572 triệu đô-la Mỹ, tương đương khoảng 10% tổng tài sản của ngân hàng này vào năm 2013, và được tính theo tỷ giá hôm 06/03 vừa qua.

Ngân hàng thứ hai bị phong tỏa tài khoản là ngân hàng SMP với số tiền trong tài khoản là 65 triệu đô-la Mỹ.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, những người sở hữu các ngân hàng này là ba người bạn tỷ phú của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngân hàng SMP nằm dưới sự kiểm soát của anh em nhà Arkady và Boris Rotenberg. Chủ tịch kiêm cổ đông chính của ngân hàng Rossiya là ông Yuri Kovalchuk.

(Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Nga)

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

PHẢI CHO PUTIN BIẾT LỄ ĐỘ CHỨ,ĂN NÓI NGANG NGƯỢC KG ĐƯỢC ĐÂU .MÀY MUỐN ĂN CƯỚP CÓ VŨ KHÍ À .TAO CƯỚP CỦA MÀYKG CẦN VŨ KHÍ NÈ TỨC BÓP DÁI MÀ CHẾT ĐI.PUTIN ĐẦU ÓC NHỎ NHOI LẮM CU ƠI.