Pages

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

DN Trung Quốc bán bản đồ Việt Nam sai sự thật


(VEF.VN)- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ một số bản đồ Việt Nam do Trung Quốc sản xuất bày bán trên địa bản tỉnh có nội dung về gianh giới quốc gia sai sự thật.
Theo công văn gửi Tổng cục Hải quan mới đây, Cục Hải quan Lạng Sơn cho hay, từ nguồn tin nhân dân phản ánh, ngày 1/8, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh tiến hành kiểm tra khách sạn Kim Lệ Hoa, địa chỉ tại đường nhánh Bắc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Qua đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện và tịch thu một số bản đồ phân giới quốc tế Việt Nam- Lào- Campuchia- Trung Quốc có nội dung sai sự thật. Toàn bộ số bản đồ này đều mới 100%, do Trung Quốc xuất bản.
Cụ thể, trong số này có 1 bìa bao bọc bản đồ phân giới quốc tế Việt Nam- Lào- Campuchia chú giải song ngữ Anh- Trung, kích thước 13 x 20cm,  6 tấm bản đổ phân giới Việt Nam- Lào- Campuchia chú giải song ngữ Anh- Trung, loại in màu, kích thước 52 x 75cm. Tại các tấm bản đồ này có phân giới quốc tế sai sự thật.
Ngoài ra còn có 5 tấm bản đồ du lịch Trung- Việt, chú giải bằng chữ Trung Quốc, khổ 52 x 75cm.

Đại diện của khách sạn là người đàn ông ở Quảng Đông- Trung Quốc tên là Chung Thành, hiện giữ chức danh Phó giám đốc. Ông này khai báo, toàn bộ số bản đồ trên được mua tại Trung Quốc, sau đó mang về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh dưới dạng hành lý xách tay cá nhân, không khai báo hải quan nhằm mục đích bán cho khách du lịch ở Việt Nam. Kể từ tháng 4/2012 cho đến khi bị phát hiện, khách sạn Kim Lệ Hoa đã bán được 3 tấm bản đồ cho du khách.
Ông Thành đã thừa nhận hành vi trên là sai quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng cam kết khách sạn không dùng bản đồ vào mục đích khác.
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nhận định, hành vi vi phạm của ông Chung Thành là nhập lậu, tàng trữ, lưu hành ấn phẩm bản đồ có nội dung sai sự thật do Trung Quốc xuất bản là vụ việc liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia. Đặc biệt, vụ việc này bị phát hiện trong bối cảnh có nhiều diễn biến phực tạp về tranh chấp chủ quyền biển Đông hiện nay. Do đó, cơ quan hải quan đã chuyển vụ việc sang công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
(HQ Online)- Theo nguồn tin từ Cục Hải quan Lạng Sơn, đầu tháng 8-2012,  tại khách sạn Kim Lệ Hoa (đường nhánh Bắc- Tân Thanh- Văn Lãng- Lạng Sơn), Chi cục Hải quan Tân Thanh đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (PA 61)- Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và thu giữ 12 tấm bản đồ phân giới quốc tế sai sự thật về Việt Nam- Lào- Campuchia, Trung Quốc
Cụ thể, 5 tấm bản đồ du lịch Trung-Việt (chú giải trên bản đồ bằng chữ Trung Quốc); 6 tấm bản đồ phân giới quốc tế Việt Nam-Lào-Campuchia (chú giải bằng song ngữ Anh-Trung), loại in màu, kích thước 52x75cm, mới 100% do Trung Quốc sản xuất (loại bản đồ này có đoạn phân định quốc giới sai sự thật); 1 tấm bìa bao bọc bản đồ phân giới quốc tế Việt Nam- Lào- Campuchia (song ngữ Anh- Trung), in màu, kích thước 13x20cm cũng do Trung Quốc sản xuất.
Sau khi kiểm tra, phát hiện và thu giữ số vật chứng trên, ông Chung Thành, sinh năm 1950, sinh quán tại Quảng Đông- Trung Quốc có hộ chiếu số: 022235219 do Công an TP. HCM cấp ngày 27-2-2007, trú tại số 383/889/22B- Bà Hạt- phường 4- quận 10- TP. HCM là Phó Giám đốc khách sạn Kim Lệ Hoa khai nhận, số bản đồ trên được mua tại Trung Quốc đem về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh dưới dạng hành lý xách tay cá nhân không khai báo hải quan. Số bản đồ này được các nhân viên khách sạn đi mua sắm đồ dùng kết hợp mua về để bán lại cho khách du lịch từ tháng 4-2012, đến thời điểm bị phát hiện, thu giữ khách sạn này đã bán được 3 tấm, ngoài ra khách sạn không sử dụng vào mục đích nào khác và thừa nhận việc này là sai quy định của pháp luật Việt Nam.
Với hành vi vi phạm trên, căn cứ các quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã tiến hành lập biên bản chứng nhận hành vi vi phạm ban đầu, lấy lời khai đối với ông Chung Thành đồng thời ra quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật vi phạm.
Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ và tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Không có nhận xét nào: