Pages

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Luật gia Lê Hiếu Đằng: Người biểu tình yêu nước không phải là đối lập


Cồng an dồn những người biểu tình phản đối Trung Quốc
tại Hà Nội ngày 09/12/2012 lên xe buýt.  
REUTERS/Tran Minh Tue
Thụy My
Như chúng ta đã biết, cho dù đã gởi kiến nghị xin phép trước từ hơn bốn tháng, cuộc mít tinh phản đối các hành vi khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất khó khăn mới có thể diễn ra, vì các nhân sĩ trí thức đã ký tên đều bị ngăn trở bằng nhiều biện pháp. Gần đây có dư luận cho rằng chính quyền thành phố đã liệt những người yêu nước là thành phần đối lập.

Chúng tôi đã trao đổi với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề trên.

Luật gia Lê Hiếu Đằng - TP Hồ Chí Minh
 
23/12/2012
by Thụy My
 
 

Không có nhận xét nào: