Pages

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc giảm

Môt xưởng lắp ráp thiết bị điện tử tại tỉnh An Huy- Trung Quốc.
 Ảnh chụp ngày 13/8/2013.   
REUTERS/Stringer/Files
Thanh Hà
Một ngày sau Ngân Hàng Thế Giới đến lượt Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) công bố báo cáo về dự phóng tăng trưởng cho năm 2013 và 2014. GDP của Trung Quốc bị giảm 0,2 điểm so với báo cáo được công bố vào tháng 7/2013. Sự hụt hơi của kinh tế Trung Quốc ảnh hưởng xấu đến toàn châu Á. GDP của các nước Châu Á trong năm 2013 sẽ tăng 5,2 %.

Trong báo cáo vừa công bố vào trưa ngày 08/10/2013, IMF ghi nhận : Kinh tế Trung Quốc đang chững lại. Tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2013 và 2014 lần lượt sẽ chỉ là 7,6 % và 7,3 %.  Dự báo của IMF không quá xa so với mục tiêu tăng trưởng  được Bắc Kinh đề ra là 7,5 % trong năm nay.
Sau hai báo cáo vào tháng 4/2013 và kế tiếp là tháng 7/2013, định chế tài chính đa quốc gia này tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc. So với báo cáo được công bố cách nay 6 tháng, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc bị hạ đến 0,6 điểm.
Đối với nền kinh tế thứ ba trên thế giới là Nhật Bản, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế duy trì dự phóng tăng trưởng ở mức 2 % cho năm nay và 1,2 % trong tài khóa 2014. IMF nhìn nhận chính sách vực dậy kinh tế mang tên thủ tướng Nhật  Abe, còn được gọi là Abenomics, trong ngắn hạn đã góp phần đưa kinh tế Nhật Bản đi lên. Nhưng về lâu về dài, thì chưa có gì là chắc chắn. Về hiện tượng dân số Nhật đang bị lão hóa, IMF cho rằng Tokyo bắt buộc phải kéo dài thời gian lao động và nhất là phải tạo điều kiện cho phụ nữ đi làm.

Không có nhận xét nào: