Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Bộ Công an thêm nhiều tướng

Image captionLễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Tướng hôm 9/1
Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng cho sỹ quan công an.
Website của Bộ Công an nói chiều thứ Bảy 9/1, "thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang đã trao Quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng".

Trong đợt thăng cấp bậc hàm này có các cấp Trung tướng và Thiếu tướng.
Số người được thăng cấp lên Trung tướng lần này là bảy người. Không rõ số thiếu tướng là bao nhiêu.
Mỗi năm ngành công an đều có nhiều đợt thăng cấp bậc hàm tướng cho các sỹ quan cao cấp, một đợt hàng chục người.
Tuy không có thống kê chính thức, nhưng con số tướng lĩnh công an theo một số ước tính đã lên tới khoảng 300.
Hiện nay, cả nước có trên 2/3 giám đốc công an các tỉnh thành mang hàm cấp tướng.
Bộ Công an cũng là bộ có nhiều thứ trưởng nhất nước với 9 vị.
Đó là các ông: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Tô Lâm, Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Bùi Văn Thành, Trung tướng Phạm Dũng và ông Nguyễn Văn Thành.
Nhiều nhân vật của ngành công an hiện nay được điều động vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam.
Tháng 12 năm ngoái, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, phó bí thư Thành ủy, giám đốc Công an TP Hà Nội, được bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Trong dàn lãnh đạo kế cận chuẩn bị cho Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam các nhà quan sát cũng ghi nhận nhiều gương mặt từ ngành công an.
Bộ trưởng Đại tướng Trần Đại Quang, 59 tuổi, được cho vẫn tiếp tục ở lại Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo tối quan trọng của Đảng.

Không có nhận xét nào: