Pages

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Luật sư bị tạt acid-nghi bị trả thù


Luật sư đã phanh phui vụ Trung tá Khúc Văn Toản, nguyên điều tra viên Công an quận Kiến An, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ. Sáng 7-8, luật sư Trần Hồng Lĩnh (Đoàn Luật sư Hải Phòng), Trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng, vừa tới văn phòng tại 352 Trường Chinh (quận Kiến An, TP Hải Phòng) thì bị tạt acid, bỏng nặng.
Theo ông Vũ Văn Phê (chủ căn nhà nơi đặt văn phòng luật sư), khi ông Lĩnh vừa dừng xe trước cửa văn phòng thì có hai thanh niên đi xe máy áp sát, người ngồi sau chạy tới hắt thẳng ca acid vào mặt ông Lĩnh rồi lên xe bỏ chạy. Ông chạy tới, thấy luật sư Lĩnh đầu đội mũ bảo hiểm, hai tay ôm mặt lăn lộn đau đớn. Ông Phê vội đưa ông Lĩnh tới cấp cứu tại BV Trẻ em Hải Phòng. Do vết thương quá nặng, sau khi sơ cứu nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Viện Mắt Trung ương.

Luật sư Lĩnh bị bỏng acid khiến toàn bộ phần mặt biến dạng, hỏng mắt bên trái, phần vai và tay cũng bị bỏng khá nặng. Mắt bên phải cũng bị tổn thương khá nặng cần phẫu thuật, sau đó mới chuyển sang Viện Bỏng quốc gia điều trị.
Văn phòng nơi luật sư Lĩnh bị tạt acid. Ảnh: HH
Công an quận Kiến An đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Luật sư Trần Hồng Lĩnh nguyên là cán bộ điều tra của Công an TP Hải Phòng, sau khi nghỉ hưu đã tham gia vào Đoàn Luật sư TP Hải Phòng. Ông mới thành lập Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng đầu năm 2012.
Trước đó, từ năm 2010, luật sư Lĩnh có nhận bào chữa cho bị cáo Vũ Đức Anh bị cho là lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô của Công ty Thương mại Tổng hợp Thành Công. Khi tham gia bào chữa, luật sư Lĩnh đã xác minh, thu thập được nhiều tài liệu cho thấy Trung tá Khúc Văn Toản, điều tra viên thuộc Công an quận Kiến An, đã làm sai lệch hồ sơ vụ án. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Đức Anh bị TAND quận Kiến An phạt tám năm tù nhưng phiên phúc thẩm, TAND TP Hải Phòng đã tuyên hủy án điều tra lại vì cơ quan điều tra vi phạm quy trình tố tụng.
Trong quá trình thu thập hồ sơ bảo vệ cho thân chủ Đức Anh, luật sư Lĩnh cũng phát hiện, phanh phui việc điều tra viên Khúc Văn Toản khi thụ lý các vụ lừa đảo xe ô tô tự lái của Công ty Thương mại Tổng hợp Thành Công đã không báo cáo, đề xuất khởi tố điều tra bảy vụ có dấu hiệu lừa đảo. Mới đây, ông Toản đã bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ (Pháp Luật TP.HCMngày 18-7 đã thông tin).
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ bị cáo Đức Anh), người đã có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của điều tra viên Khúc Văn Toản, cho rằng việc luật sư Lĩnh bị tạt acid có thể do bị trả thù. “Gần đây ông Lĩnh đã nhiều lần bị nhắn tin đe dọa” – bà Oanh nói.
K.LINH

Không có nhận xét nào: