Pages

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Hàng trăm gian hàng tại chợ Phủ Lý bị thiêu rụi


Ngọn lửa lan từ tầng 1 rồi bốc cao lan sang các ki ốt khác trong chợ. Sau 30 phút lửa được dập tắt thì hàng trăm ki ốt cũng đã cháy rụi.

Cháy chợ ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của nhiều tiểu thương
19 giờ 30 phút ngày 15/4, đã xảy ra hỏa hoạn tại chợ Phủ Lý, TP Phủ Lý, chợ lớn nhất của tỉnh Hà Nam. Ngọn lửa phát ra từ quầy bán hàng tạp hoá và mỹ phẩm ở tầng 1 của chợ, sau đó bốc cao và lan nhanh sang các ki ốt khác.
 
Lửa bốc lên tầng 3 của chợ nơi chứa các ki ốt bày bán vải vóc, dày dép… rất dễ  bắt cháy khiến ngọn lửa bốc cao bao trùm cả khu chợ. Nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Hà Nam điều 3 xe chuyên dụng đến dập lửa. Đồng thời, chính quyền tỉnh Hà Nam cũng đã điều động CSGT, CSCĐ và công an địa phương tham gia cứu hỏa.
 
Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Nhưng hàng trăm ki ốt hàng hóa của tiểu thương đã bị thiêu rụi.
 
Chỉ trong 30 phút bà hỏa đã làm cháy rụi hàng trăm ki ốt hàng hóa
Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy  đang được điều tra, làm rõ.
 
Tại Việt Nam, các khu chợ lớn bày bán nhiều mặt hàng giày dép, quần áo, mỹ phẩm, bánh kẹo… khá phổ biến. Các ki ốt, sạp hàng san sát và số người qua lại rất đông. Tuy nhiên, tại các chợ này những chiếc bình cứu hỏa được bố trí khá ít và các tiểu thương dường như thờ ơ đến công tác phòng chống cháy nổ.
 
Ngân Hà 
 
(Người Lao động)

Không có nhận xét nào: