Pages

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Ngân hàng Thế giới cấm một công ty Việt Nam

Một công ty tư nhân của Việt Nam đã bị World Bank cấm tham gia các hoạt động của ngân hàng này ‘do hành vi lừa đảo liên quan tới các dự án phát triển ở Đông Á’.

Lệnh cấm đối với Công ty Cổ phần Phát triển Cơ sở Hạ tầng Thăng Long và các công ty con có hiệu lực trong vòng 2 năm rưỡi sau khi công ty này ‘thừa nhận các hành vi gian lận’.



Tin cho hay, công ty này đã nộp các văn bản không đúng sự thật trong quá trình tham gia đấu thầu các dự án của Ngân hàng Thế giới tại Viện Nam như dự
án Nâng cấp đô thị Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Dự án Giảm nghèo khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn hai và Dự án Phát triển Bền vững Thành phố Đà Nẵng.

Lệnh cấm này là một phần trong thỏa thuận giải quyết qua đàm phán với sự hợp tác từ phía công ty.

Theo thỏa thuận này, công ty cũng sẽ cần phải thể hiện sự tuân thủ đầy đủ và thỏa đáng với các tiêu chuẩn về liêm chính của Ngân hàng Thế giới.

source World Bank

Không có nhận xét nào: