Pages

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

Cảnh sát Hong Kong dẹp nơi biểu tình

Cảnh sát và nhân viên thừa phát lại bắt đầu giải tỏa khu vực Admiralty
Cảnh sát Hong Kong bắt đầu giải tán khu vực biểu tình ở trung tâm thành phố, vốn bị chiếm cứ hai tháng nay.
Giới chức đã cảnh báo người biểu tình nên rút đi trước khi các rào chắn bị dỡ bỏ, nhưng vẫn có người ở lại.

Con số người biểu tình đã giảm xuống vài trăm, từ nhiều nghìn người khi cuộc biểu tình mới nổ ra hồi tháng Chín.
Họ được báo phải rút đi trước hạn chót là 09:00 giờ sáng thứ Năm 11/12.
Phe biểu tình muốn Bắc Kinh cho quyền tự do lựa chọn người đứng đầu Hong Kong trong cuộc bầu cử năm 2017. Trung Quốc thì muốn thông qua ủy ban tuyển chọn trước.

'Không bạo lực'

Cuộc giải tỏa hôm 11/12 được thực hiện theo trát tòa sau khi một công ty xe buýt đệ đơn than phiền rằng người biểu tình làm gián đoạn công việc làm ăn của họ.
Lệnh tòa bao gồm ba phần của khu vực Admiralty, trong có đường Connaught là trục đường chính ở trung tâm Hong Kong. Tuy nhiên người phát ngôn cho cảnh sát Cheung Tak-keung nói các chướng ngại vật gần đó cũng sẽ bị dỡ bỏ.
Ông cho hay sẽ giải tán địa điểm biểu tình khác ở Causeway Bay "vào một thời điểm thích hợp".
Lãnh đạo biểu tình sinh viên thì nói họ sẽ trụ lại Admiralty chừng nào có thể nhưng không kháng cự bằng bạo lực.
Một số chính trị gia thuộc phe dân chủ cho hay họ sẽ tới tham gia cùng các sinh viên.
Trong khi đó, nhiều người đã thu dọn lều trại của mình.
Một người biểu tình 29 tuổi nói với hãng thông tấn AFP: "Có lẽ tôi sẽ rút lui trước khi cảnh sát tới vì công việc làm ăn của tôi sẽ khó khăn nếu có tên trong sổ cảnh sát".
Đụng độ từng xảy ra khi khu vực biểu tình ở Mong Kok trên bán đảo Cửu Long bị giải tỏa hồi tháng trước.
Hôm thứ Tư, nhân vật thứ hai của chính quyền Hong Kong - bà Carrie Lam đã kêu gọi sinh viên rút khỏi Admiralty một cách hòa bình.
Tối thứ Tư, hơn 10.000 người tụ tập tại nơi đây, hò hát các khẩu hiệu vì dân chủ.
Số người biểu tình những ngày qua giảm đi đáng kể

Không có nhận xét nào: