Pages

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Trung Quốc giúp đỡ tin tặc Bắc hàn?

Hình on the net
RFA

Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ nói rằng Bắc Hàn là thủ phạm những vụ tin tặc tấn công mạng nhắm vào công ty Sony Pictures hồi gần đây, nhưng một số chuyên gia kỹ thuật và các nhà quan sát cho rằng Bình Nhưỡng không thể làm điều này nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Những bản tin chúng tôi thu phập được đều nói rằng Bình Nhưỡng không có điều kiện lẫn khả năng để tự làm công tác phá hoại các trang mạng của những nước khác hay của các công ty, bằng chứng là hệ thống mạng ở Bắc Hàn do Trung Quốc thiết lập và bảo quản.

Ông Willy Lam, một chuyên gia về Trung Quốc của Viện Đại Học Hồng Kong cho rằng dù vụ scandal tin tặc xảy ra, Trung Quốc vẫn duy trì những trợ giúp về internet của Bắc Hàn, vì đó là một lợi thế đối với Bình Nhưỡng mà Bắc Kinh cần phải duy trì.
Một chuyên gia khác là ông Lim Jong-il của Trung Tâm Nghiên Cứu An Ninh Kỹ Thuật ở Seoul cho rằng một đội quân tin tặc khoảng 6,000 người ăn lương của Bắc Hàn, đang làm việc ở những thành phố ở Trung Quốc nằm sát biên giới hai nước.
Ông Lim nhấn mạnh đội ngũ tin tặc này hoạt động với kỹ thuật của Trung Quốc nhưng theo chỉ thị của Bình Nhưỡng
.

Không có nhận xét nào: