Pages

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Một thủ lĩnh al-Qaeda bị giết

Một dân quân hàng thủ lĩnh của al-Qaeda, bị cáo buộc âm mưu đánh bom xe lửa ở New York và London, đã bị giết ở Pakistan.
Quân đội Pakistan nói ông Adnan el Shukrijumah bị giết trong đợt bố ráp ở tây bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan.
FBI mô tả ông này là thủ lĩnh các hoạt động toàn cầu của al-Qaeda, một vị trí từng do Khalid Sheikh Mohammed nắm.

Khalid Sheikh Mohammed bị tố cáo là người đứng đằng sau các vụ tấn công ngày 11/9.
Còn ông Shukrijumah sinh ra ở Ả Rập Saudi và sống nhiều năm tại Mỹ.
Ông bị Mỹ cáo buộc có âm mưu tổ chức đánh bom tự sát ở hệ thống tàu điện New York năm 2009.
Ông cũng bị cho là có vai trò trong các âm mưu ở Panama, Na Uy và Anh.
Vụ giết nhân vật này là thương vong lớn đầu tiên của al-Qaeda từ tháng Sáu.
Vài ngày trước đó, lãnh đạo quân đội Pakistan, Tướng Raheel Sharif, vừa hoàn tất chuyến thăm Mỹ. Đây là lần thăm đầu tiên của lãnh đạo quân đội Pakistan sau bốn năm.
Quốc hội Mỹ cũng ủng hộ kéo dài hỗ trợ 1 tỉ đôla cho quân đội Pakistan bất chấp căng thẳng và nghi ngờ nhau gần đây.

Không có nhận xét nào: