Pages

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Nga tăng lãi suất ngân hàng

Ngân hàng Trung ương Nga đã bỏ ra hơn 70 tỷ đôla từ đầu năm để bình ổn giá đồng rouble
Để ngăn chặn đồng rouble trượt giá, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo tăng mạnh lãi suất từ 10,5% lên 17%.
Đồng nội tệ của Nga đã tụt xuống mức kỷ lục so với đồng đôla, trong khi giá dầu giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga.

Vào thời điểm thấp nhất, tỷ giá rouble/đôla là 67/1 tuy sau đó đã lên 60 rouble ăn 1 đôla.
Con số 60 được cho như "dấu mốc tâm lý" đối với đồng rouble, theo nhận xét của phóng viên BBC tại Moscow, Steve Rosenberg.
Kể từ đầu năm nay, đồng rouble đã mất đi 45% giá trị so với đồng đôla.
Ngân hàng Trung ương Nga đã cố gắng bình ổn đồng rouble một số lần thông qua việc mua lại đồng nội tệ trên thị trường, nhưng không thành công.

'Nguy cơ mất g̣iá'

Ngân hàng này đã bỏ ra hơn 70 tỷ đôla để trợ giá cho đồng rouble từ đầu năm cho tới nay.
Thông cáo của ngân hàng viết: "Quyết định [tăng lãi suất] nhằm ngăn chặn nguy cơ mất giá đồng rouble và lạm phát".
Quyết định tăng lãi suất sẽ có hiệu lực từ thứ Ba 16/12.
Lãi suất mới được tăng từ mức 10,5% đã tăng hôm 11/12. Hồi tháng 10, ngân hàng này cũng tăng đột ngột lãi suất từ of 1,5% lên tới 9,5%.
Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng kinh tế Nga có thể sụt giảm ít nhất 0,7% trong năm 2015 nếu như giá dầu lửa không phục hồi.
Tăng lãi suất ngân hàng kéo theo một số nguy cơ, vì lãi nặng cho các khoản vay có thể cản trở tăng trưởng. Thế nhưng nó cũng giúp chặn dòng chảy của đồng tiền ra khỏi đất nước.
Giá dầu thô đang giảm tới mức thấp chưa từng thấy trong 5 năm rưỡi nay.
Giá dầu West Texas Intermediate là 55,91 đôla/thùng, trong khi giá Brent biển Bắc là gần 60 đôla/thùng. Cả hai loại đã sụt giá gần một nửa từ tháng Sáu.

Không có nhận xét nào: