Pages

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Người Việt sáng tạo ở phương Tây

Xuất thân từ một quốc gia châu Á, người Việt có trải nghiệm như thế nào khi tham gia vào các ngành nghề đòi hỏi sức sáng tạo cao và khả năng hòa nhập ở môi trường văn hóa phương Tây?
BBC cùng các khách mời người Việt Nam ở châu Âu thảo luận về sức cạnh tranh của người Việt Nam trong giới làm nghề sáng tạo và nghệ thuật trên thế giới.

Chương trình được phát trực tiếp từ 1930 giờ Việt Nam (1230 giờ GMT) hôm thứ Năm 04/12/2014 qua YouTube: http://bbc.in/1FOFbLM hoặc Google +:http://bbc.in/1I0xtQT.
Các vị khách tham gia chương trình gồm có:
Nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng từng làm việc ở các thành phố lớn như Hong Kong, New York và London. Hiện anh là giám đốc sáng tạo của tạp chí Style, và từng nằm trong top 8 nhiếp ảnh gia hàng đầu Trung Quốc.
Nhà văn Thuận là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết tiếng Việt và tiếng Pháp như Thang máy Sài Gòn, Chinatown, Made in Vietnam, T. biến mất... Riêng tiểu thuyết Thang máy Sài Gòn đã được trao giải thưởng Sáng tạo 2013 của Trung tâm Sách Quốc gia Pháp.
Nghệ sỹ dương cầm cổ điển Bích Trà, từ London.
Nhà tạo mẫu tóc Giap Lee vừa giành giải nhà thiết kế tóc đẹp nhất Anh Quốc 2014.
Họa sỹ Hồng Diệp, thành viên hiệp hội nghệ sỹ tạo hình Ba Lan, hiện đang giảng dạy tại xưởng vẽ riêng ở Warsaw.

Không có nhận xét nào: