Pages

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

'Tham nhũng vẫn ổn định" và nợ chính phủ tăng 70% *

VNTB: Dưới đây là một số liệu hoàn toàn mới do Bộ Tài chính "phát hiện". Cần lưu ý là trong các báo cáo về nợ công trước đây của Chính phủ đã hầu như vắng bóng số liệu này.
Mới đây, Tổng thanh tra chính phủ báo cáo tại một cuộc hội thảo đã xác quyết "Tham nhũng vẫn ổn định".

-------------------------

Nợ công: 4 năm nợ Chính phủ tăng thêm 70%



(Tài chính) - Bộ Tài chính vừa công bố Bản tin nợ công số 3, với số liệu cập nhật mới nhất cho thấy nợ Chính phủ đã tăng 70%.




Báo Vnexpress dẫn tài liệu này cho thấy, trong vòng 4 năm trở lại đây, nợ Chính phủ đã tăng 70%, từ 889.000 tỷ đồng (2010) lên 1,5 triệu tỷ đồng (2013). Nợ nước ngoài có xu hướng tăng chậm hơn (44%), trong khi nợ trong nước tăng hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2013, dư nợ vay nước ngoài vẫn cao hơn so với vay trong nước.

Như vậy trong năm 2013 tổng số tiền chi trả nợ của Chính phủ tăng gần gấp đôi so với 2010. Tỷ lệ nợ của Chính phủ so với thu ngân sách 4 năm từ 2010 đến 2013 cũng liên tục tăng (từ 158% lên trên 184%).

Trong 3 năm kế tiếp, từ 2010-2013, nợ công đi ngang, chỉ tăng tiếp lên 54,2%. Nhưng năm 2014, nợ công dự tính sẽ lại tăng vọt lên tới tận 60,3% GDP.

Chính phủ dự kiến nợ công sẽ tiếp tục tăng và đạt đỉnh vào năm 2017 (64,9% GDP) và giảm dần sau đó. Đến 2020, cơ quan điều hành kỳ vọng nợ công sẽ về mức 60,2% GDP.

Con số này cũng đã được công bố trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, khóa 13 vừa qua khiến không ít đại biểu và cả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự lo lắng.

“Sang năm nợ công đã ở mức hơn 64% rồi, không được trên 65%. Thế đến đến năm 2016, 2020 lấy gì mà bội chi, lấy gì mà phát triển nữa?”, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi.

Phương Nguyên
Đất Việt

---------------------

* Tựa đề do VNTB đặt

Không có nhận xét nào: