Pages

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

LHQ kêu gọi Nga, Trung Quốc hợp tác cho nghị quyết HĐBA

RFA


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon thúc giục Hội đồng Bảo an vượt qua bất đồng nhằm áp lực Syria chấm dứt bạo động. Ông tuyên bố điều này lúc đang có mặt tại xứ Jordan lân cận với Syria, để hội đàm về hoà bình tại Trung Đông.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton dẫn đầu nỗ lực cuả Phương Tây kêu gọi Nga hậu thuẫn nghị quyết Hội đồng Bảo an để buộc Syria ngưng hành động đàn áp đẫm máu. Theo LHQ đã có hơn 5.400 người tử vong trong 10 tháng qua vì cuộc đàn áp này.
Công luận quốc tế cho rằng sự chống đối cuả Syria thôi thúc cộng đồng thế giới phải hành động vì Damascus không ngưng cuộc thảm sát giữa tình trạng bạo động đẫm máu gia tăng ở Syria, trong khi Hội đồng Bảo an LHQ lâm vào tình trạng bất đồng đáng quan ngại.


Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad cuả Syria đã thẳng thừng bác bỏ 1 nghị quyết tương tự cuả Liên minh Ả Rập.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Nga và TQ đã phủ quyết 1 nghị quyết về vấn đề Syria do phương Tây đề xướng.
Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố những nước chống lại hay bỏ phiếu chống nghị quyết LHQ cần tự hỏi là có phải họ cố ý kéo dài tình trạng bạo động đẫm máu và tử vong ở Syria hay không.

Không có nhận xét nào: