Pages

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Bạo động ở Tân Cương: 27 người chết

Vụ bạo động ở Kashgar hồi tháng Tư
Vụ bạo động ở Kashgar hồi tháng Tư làm 21 người chết
Báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin 27 người thiệt mạng tại khu vực Tân Cương vốn bất ổn ở miền tây nước này.
Vụ bạo động xảy ra tại địa khu Turban (Thổ Lỗ Phồn) của Tân Cương vào sáng sớm thứ Tư 26/6.

Tại Tân Cương lâu nay thỉnh thoảng đã xảy ra các vụ bạo động, trong bối cảnh căng thẳng sắc tộc giữa người Uighur theo đạo Hồi và người Hán.
Tân Hoa Xã dẫn nguồn quan chức nói cảnh sát đã nổ súng sau khi một đám đông dùng dao tấn công đồn cảnh sát và một tòa nhà của chính quyền.

Việc kiểm chứng độc lập thông tin rất khó vì chính quyền kiểm soát chặt chễ.
Bạo động được cho đã xảy ra tại thị trấn Lukqun ở một nơi xa xôi của Turban, cách thủ phủ Tân Cương Urumqi chừng 200km về phía đông nam.
Tân Hoa Xã nói những người tham gia bạo động đã đâm chém và đốt xe hơi cảnh sát.
17 người, trong có chín bảo vệ và tám dân thường, đã thiệt mạng trước khi cảnh sát bắn chết 10 người tham gia bạo loạn.

Mâu thuẫn sắc tộc

Tân Hoa Xã cho biết thêm, ít nhất ba người khác bị thương và hiện đang được chữa trị trong bệnh viện.
Không có thông tin về sắc tộc của những người tham gia bạo động, cũng như lý do bùng phát vụ này.
Năm 2009 gần 200 người, chủ yếu là người Hán, đã thiệt mạng trong các vụ mâu thuẫn sắc tộc ở Urumqi giữa người Hán và người Uighur.
Tháng Tư vừa qua, một vụ đụng độ ở Kashgar làm 21 người chết.
Chính phủ nói khi đó bạo động đã xảy ra sau khi giới chức tìm kiếm vũ khí một khu nhà phát hiện ra một số kẻ khủng bố.
Thế nhưng dân địa phương nói với BBC rằng đây là vụ mâu thuẫn giữa một gia đình người dân địa phương với giới chức, vốn muốn ép buộc đàn ông Uighur phải cạo râu và phụ nữ bỏ mạng che mặt.
Người Uighur (Duy Ngô Nhĩ) chiếm khoảng 45% dân số Tân Cương. Họ nói việc người Hán đổ tới đây đã ảnh hưởng tới văn hóa truyền thống của họ.
Nhà cầm quyền Bắc Kinh thường đổ lỗi cho các lực lượng ly khai Uighur là gây ra các vụ bất ổn ở Tân Cương.
Ngược lại, các nhà đấu tranh Uighur cáo buộc Bắc Kinh thổi phồng đe dọa để biện chứng cho các hành động nặng tay chống lại họ.

Không có nhận xét nào: