Pages

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Bắc Kinh tổ chức tập trận hùng hậu tại Tân Cương

Trung Quốc tổ chức tập trận trong bối cảnh sắp đến kỷ niệm 4 năm
đợt nổi dậy tại Tân Cương ngày 05/07/2009 (Reuters)
Một cuộc tập trận hết sức quy mô đã được chính quyền Trung Quốc tổ chức hôm nay 29/06/2013 tại Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương có đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, nơi mà trong tuần này đã diễn ra các cuộc bạo động đẫm máu.
Một phóng viên của AFP có mặt tại chỗ đã mô tả, xe tăng, xe quân sự và lực lượng vũ trang đã phong tỏa lối vào các đường phố ở thủ phủ Urumqi của tỉnh Tân Cương. Một phần lớn khu trung tâm thành phố đã bị ngưng mọi hoạt động để tiến hành cuộc tập trận. 


Lực lượng tham gia tập trận là Công an nhân dân vũ trang, là một bộ phận của lực lượng vũ trang Trung Quốc phụ trách về trị an trong nước trong thời bình.
Cuộc tập trận hùng hậu này được tổ chức trong bối cảnh sắp đến kỷ niệm bốn năm các cuộc nổi dậy tại Tân Cương ngày 05/07/2009 đã làm cho 200 người chết. Trong tuần này cũng đã xảy ra hai vụ bạo động, đã làm cho 35 người chết hôm thứ Tư 26/06 theo nguồn tin chính phủ, và hôm qua 28/06 lại có thêm hơn một trăm người nổi dậy tấn công vào đồn công an.
Khu tự trị Tân Cương là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc, với diện tích lên tới 1,6 triệu km vuông, có 10 triệu dân. Phần lớn cư dân là người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, đang bất bình trước tình trạng theo họ là phân biệt đối xử, cũng như việc người Hán ồ ạt tràn đến vùng đất vốn có trữ lượng lớn khoáng sản và dầu khí.
Thụy My / RFI

Không có nhận xét nào: