Pages

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Hình ảnh tàu sân bay Nhật sắp hạ thủy khiến Trung Quốc ‘sôi máu’


(Soha.vn) – Báo Hoàn Cầu phiên bản tiếng Trung ngày hôm qua đã công bố hình ảnh mới nhất về tàu sân bay 22DDH của Nhật Bản, cho thấy con tàu này đã sẵn sàng để hạ thủy đúng như dự định.

nba-8fad5
Bức được công bố cho thấy đơn vị đóng tàu đã dỡ bỏ tất cả phần cọc giáo chống đỡ. Về cơ bản con tàu đã được hoàn thành và sẵn sàng hạ thủy. Nghi lễ hạ thủy và đặt tên cho tàu dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6/8.
nb2-e9b86
Dự án đóng tàu 22DDH ngay từ đầu đã nhận được ‘sự quan tâm’ đặc biệt của Trung Quốc. Thông tin và hình ảnh về tiến độ đóng tàu liên tục được cập nhật trên báo chí Trung Quốc.
nb4-6a8dc
Ý kiến đánh giá về 22DDH của phía Trung Quốc cũng không đồng nhất. Một số tỏ ra lo ngại và cho rằng đây là đối thủ tiềm tàng của tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc. Cũng có những chuyên gia quân sự, lại đánh giá thấp khả năng chiến đấu của 22DDH và cho rằng kể cả xem xét lượng giãn nước, khả năng chứa hay đón tiếp máy bay cất hạ cánh, nó đều thua xa Liêu Ninh. (Bức ảnh chụp trung tuần tháng 7 khi các hạng mục cơ bản đã hoàn thành)
nb5-38d7c
Tuy nhiên, dù coi thường hay cảnh giác với 22DDH thì giới quân sự và truyền thông Trung Quốc dường như đều có chung cảm giác “sôi máu” khi ngày hạ thủy con tàu cận kề. (Bức ảnh chụp cuối tháng 5, khi con tàu chưa lắp đặt cột buồm và các thiết bị liên quan).
nb6-6eb92
Bài báo trên tờ Hoàn Cầu hôm qua cho rằng, lượng giãn nước, bố cục cho đến chức năng của 22DDH đều phù hợp với tiêu chuẩn của 1 tàu sân bay hạng trung. Hoàn Cầu cho rằng Nhật Bản đã vi phạm các điều khoản kí kết từ sau Thế chiến thứ II, tự mình chế tạo và sở hữu tàu sân bay. Tờ báo nhận xét rằng Nhật Bản đang ấp ủ một “dã tâm” rất lớn bằng cách không ngừng xây dựng lực lượng phòng vệ trên biển của mình ngày một lớn mạnh.
nb7-fe8e8
Tàu sân bay trực thăng lớp 22DDH (Nhật gọi là tàu khu trục chở trực thăng) là tàu chiến lớn nhất do Nhật Bản phát triển kể từ Thế chiến thứ II. Tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 24.000 tấn, toàn tải 27.000 tấn, trang bị 3 hệ thống phòng không tầm gần Phalanx, 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không SeaRAM.
nb8-ca277
Theo thông báo chính thức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 22DDH có khả năng chở 9 trực thăng trên boong và 14 trực thăng trong kho chứa. Boong máy bay của tàu có thể cho phép 5 trực thăng cất hạ cánh cùng lúc. Một số nguồn tin còn cho rằng, 22DDH có thể chứa được 12 máy bay tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng F-35B. (Bức ảnh chụp tháng 1 vừa qua khi 22DDH cơ bản chưa thành hình)
Anh Tuấn - theo Trí Thức Trẻ | 04/08/2013 

Không có nhận xét nào: