Pages

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Kêu gọi Arsenal 'tuyệt giao với HAGL'


Global Witness nói hai công ty của Việt Nam đang 'tàn phá môi trường'
Global Witness nói hai công ty của Việt Nam đang 'tàn phá môi trường'
Một số cổ động viên Arsenal đang kêu gọi câu lạc bộ chấm dứt liên hệ với tập đoàn Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), vì cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Nhóm vận động Global Witness cáo buộc HAGL – và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) – gây thiệt hại môi trường và xã hội ở Campuchia và Lào.


Đội bóng Arsenal tuyên bố: “Chúng tôi không có quan hệ cấp học viện chính thức với HAGL.”
Một cổ động viên Arsenal đã lập kiến nghị thư trên mạng, đến nay thu hút hơn Bấm1,600 chữ ký.
“Họ không phải là nhà tài trợ cho trận đấu gần đây của chúng tôi ở Hà Nội và họ không có quyền dùng tên chúng tôi cho mục đích bán lẻ.”
Báo cáo của Global Witness, ra hồi tháng Năm, nói HAGL được cấp đất để khai thác cao su ở Campuchia và Lào.
Global Witness cáo buộc HAGL và VRG “thường xuyên san phẳng các nông trại và hủy hoại cuộc sống con người”.
Một thông cáo của tổ chức này hôm 12/8 nói thêm rằng ông Đoàn Nguyên Đức, chủ của HAGL, “quan tâm việc dùng tên tuổi Arsenal để rửa thanh danh cho công ty trên truyền thông, trong khi câu lạc bộ cũng có vẻ đồng ý để ông ta làm thế.”

Ông Đoàn Nguyên Đức xuất hiện bên cạnh huấn luyện viên Arsene Wenger
HAGL luôn nói rằng hoạt động của họ ở nước ngoài “hoàn toàn tuân thủ luật pháp sở tại”.
Đội bóng phía bắc London mới đây lần đầu tiên có chuyến du đấu ở Việt Nam, và các đại diện của HAGL có mặt trong suốt chuyến thăm.
Ông Đoàn Nguyên Đức được quay phim cùng với huấn luyện viên Arsene Wenger và giám đốc tiếp thị Angus Kinnear.
Logo của Arsenal cũng xuất hiện trên trang web của HAGL.
Lá đơn trên mạng của ông Nic Schlagman viết: “Quan hệ tiếp tục với HAGL, đối tác của chúng ta ở Việt Nam, đem lại sự xấu hổ cho câu lạc bộ và lịch sử của đội.”
Hồi tháng Năm, ông Đoàn Nguyên Đức nói cáo buộc của Global Witness “hoàn toàn không chính xác, vô căn cứ”.
“Global Witness chưa chỉ ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, HAGL sẵn sàng đối chất từng vấn đề cụ thể mà tổ chức này đưa ra,” ông Đức nói.
VRG cũng bác bỏ báo cáo của Global Witness, gọi đây là “vô căn cứ”.

Không có nhận xét nào: