Pages

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Ngày Càng Có Nhiều Người Đòi Xử Phúc Thẩm Luật Sư Cù Huy Hà Vũ Công Khai

Tin Hà Nội – Ngày 2 tháng 8 tới đây tại Hà Nội Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về bản án 7 năm tù với tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phiên xử sơ thẩm ngày 4 tháng 4 đã gây phản ứng bất bình trong dư luận trong và ngoài nước vì phiên xử này vừa không công khai vừa vi phạm nhiều thủ tục tố tụng hình sự. Ông Cù Huy Hà Vũ đã bị tuyên án tù sau ông bị bắt trong khách sạn ở Saigon với lý do là có quan hệ bất chính với một phụ nữ điều mà ông cực lực phủ nhận.Tuy nhiên trong một chế độ thiếu dân chủ và thiếu trọng páp như Việt Nam, tội danh tuyên truyền chống nhà nước dựa trên những bài viết trả lời phỏng vấn kêu gọi dân chủ đa đảng của ông bị coi như phản động chống đối là chuyện thường xảy ra. Hành động của Hà Nội đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã làm dư luận bất binh. Ngày 9 tháng 4, trang mạng Bauxite Việt Nam tung ra một Kiến nghị đòi trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ mà nay đã thu thập gần 2000 chữ ký.
Trong những ngày qua, ngày càng có nhiều người yêu cầu Tòa phải xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ một cách công khai, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Một blogger cho rằng vụ xử sơ thẩm vội vàng và phức tạp đã gây ra sự bất tín về sự minh bạch và công bằng, ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận trong nước và thế giới. Cho nên, theo ông việc xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ phải làm rõ công tội để mọi người dân có thể đồng thuận được.

SBTN

Không có nhận xét nào: