Pages

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Ninh Thuận: Công An Đột Kích Nhà Mục Sư Lưu Huy, Hù Dọa...

Mục sư Thân Văn Trường khẩn báo: công an tỉnh Ninh Thuận tấn công mục sư Lưu Huy... Bản tin trên trang RFVN cho biết như sau, qua thư của Mục sư Thân Văn Trường đề ngày 19-11-2010:
“Suốt 1 tuần qua, mục sư nhiệm chức (MSNC) Lưu Huy vắng nhà vì đang cầu nguyện tại trung ương Giáo hội Tin lành Mennonite Việt Nam ở quận 2, Sài gòn cùng lãnh đạo các Hội thánh địa phương. Lợi dụng lúc mục sư Lưu Huy vắng nhà, sáng 19/11/2010 công an tỉnh Ninh Thuận đã đột nhập tư gia, tấn công, uy hiếp vợ, con và cha mẹ mục sư, làm cả nhà hoảng sợ, than khóc và cầu cứu khắp nơi. Cô truyền đạo Bùi Thị Út, vợ MSNC Lưu Huy vừa khóc, vừa gọi điện giữa tiếng vọng than khóc của cả nhà từ miền Trung bốn bề mưa lũ…
Mục sư nhiệm chức Lưu Huy, quản nhiệm Hội thánh Tin lành mennonite tỉnh Ninh Thuận; địa chỉ thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, số điện thoại 09853 00693; 01682400755. Vợ chồng MSNC Lưu Huy được ơn đặc biệt trên trẻ thơ, hiện đang chăm sóc, dạy Đạo cho trên 20 em thiếu nhi và chịu bách hại nhiều năm qua.
MSNC. Lưu Huy sinh năm 1971 tại Phan Rang, là con trai của 1 quân nhân Hoa Kỳ tham gia chiến cuộc ở VN. Mẹ là người Tin lành tin kính Chúa, dân tộc Chăm. Cứ nhìn ngoại hình đã có đủ cơ sở kết luận MSNC Lưu Huy không phải gốc Việt, cộng với những lời chứng của những người liên hệ. MSNC Lưu Huy không thạo tiếng Việt nên chủ yếu hầu việc Chúa giữa vòng người sắc tộc. Chính vì những đặc điểm trên, nên suốt nhiều năm qua, chức vụ hầu việc Chúa của MSNC Lưu Huy liên tục bị chính quyền cộng sản bắt bớ. Trong những ngày cuối tháng 10/2010, CA huyện Ninh Phước liên tục mời MSNC Lưu Huy làm việc, xoay quanh chuyện tiền bạc để phá hoại Hội thánh. Công an xúi giục 1 số tín đồ yếu đuối, bỏ Đạo kiện cáo về khoản tiền ân nhân từ nước ngoài thương xót và giúp đỡ người dân tộc nghèo. Công an vu cáo, đe dọa buộc tội hình sự cho mục sư Lưu Huy lừa đảo, để gây chia rẽ, phá tán hội thánh...”
Mục sư Thân Văn Trường gửi thư báo động trên từ Sài Gòn, đề ngày 19-11-2010.

Không có nhận xét nào: