Pages

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Thái Lan nhờ hải quân Mỹ giúp 'cứu hộ'

Dân Thái Lan chạy lụt
Người dân Thái Lan tiếp tục di tản để chạy
lụt ở thủ đô Bangkok
Các giới chức Thái Lan đã yêu cầu máy bay trực thăng quân sự của Mỹ khảo sát trận lũ lụt vốn tấn công miền Bắc và hiện đang đe dọa thủ đô Bangkok.
“Hai máy bay trực thăng Seahawk (chim ưng biển) trên tàu chiến USS Mustin sẽ tiến hành trinh sát trên không," Lầu Năm Góc cho biết.

Chiếc tàu chiến đang được neo đậu tại cảng Laem Chabang, mạn nam Bangkok.

Các giới chức Thái Lan nói rằng thủy triều lên cao vào hôm thứ Bảy và dòng chảy của nước lụt từ vùng đồng bằng ở trung tâm ngập nước có thể gây ra lũ lụt với quy mô rộng lớn hơn ở thủ đô.

Người dân thành phố tiếp tục di cư hàng loạt, sau khi các giới chức kêu gọi họ rời khỏi Bangkok.
Các trận mưa gây ngập lụt ở Thái Lan từ tháng Bảy.
Hơn 370 người thiệt mạng và nhiều khu vực của đất nước vốn tọa lạc ở khu vực Đông Nam Á này đã bị ảnh hưởng.
Yêu cầu đột ngột
Hải quân Mỹ tham gia cứu hộ lũ lụt ở Thái Lan
Thành viên tàu chiến Mỹ USS Mustin tham gia vận chuyển lương thực, cứu hộ lũ lụt cho cộng đồng cư dân Thái Lan.
John Kirby, thuyền trưởng chiến hạm USS Mustin, cho biết Thái Lan đã yêu cầu hải quân Mỹ kéo dài thời gian lưu đậu tại cảng này lên tới sáu ngày liền.
"Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu tàu neo đậu gần khu vực để ứng cứu", ông Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.
Chiếc khu trục hạm đã cập cảng Laem Chabang một vài ngày trước đây với dự kiến neo đậu khoảng một tuần.
Bangkok ban đầu cho biết rằng Chính phủ Thái Lan không yêu cầu sự hỗ trợ của hải quân Mỹ trong các nỗ lực cứu trợ lũ lụt.
"Giống như nhiều hãng khác, chúng tôi thuê gia công, sản xuất rất nhiều thiết bị cấu thành từ Thái Lan"
Giám đốc Điều hành Apple Tim Cook
Trong khi đó, mực nước ở sông Chao Phraya tại Bangkok đạt mức cao mới tới 2,47 mét trên mực nước biển, khi nhiều người dân tiếp tục rời khỏi thủ đô trước nguy cơ lũ lụt thêm.
Các giới chức lo sợ rằng con sông vốn phân đôi Bangkok, có thể sẽ vỡ bờ khi mực nước tăng cao hơn, do triều cường bất thường theo mùa diễn ra vào cuối tuần.
Nước lũ đang tiếp tục đổ vào các quận phía Bắc của Bangkok, nhưng khu vực trung tâm vẫn hầu như còn khô ráo.
Giao thông trong và xung quanh thủ đô vẫn còn bị tắc nghẽn khi nhiều người dân tận dụng một kỳ nghỉ kéo dài năm ngày để rời khỏi thành phố.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết chính phủ đang cứu xét một kế hoạch "đào các kênh thoát nước" vào một số tuyến đường bộ ở miền đông Bangkok, nhằm giúp thoát nước ra biển.
Giảm tăng trưởng
Thủ tướng Yingluck Shinawatra
Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết chính phủ đang cứu xét một kế hoạch đào các kênh thoát nước ra biển.
Hôm thứ Sáu, Ngân hàng Thái Lan cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm tài chính hiện hành xuống còn 2,6%, từ mức dự báo tăng trưởng ban đầu là 4,1%.
Lũ lụt cũng làm gián đoạn việc cung cấp trên toàn cầu các ổ đĩa cứng cho máy vi tính và các phụ tùng xe hơi.
Một số nhà máy ở Thái Lan – quốc gia với các cơ sở sản xuất hàng đầu thế giới - đã đóng cửa sản xuất.
Hiện chưa biết khi nào các nhà máy này sẽ trở lại hoạt động.
Trong số các công ty bị ảnh hưởng là Toyota Motor, Honda Motor và Lenovo Group Ltd, một trong những hãng sản xuất máy tính lớn nhất.
Giám đốc điều hành của hãng Apple, Tim Cook cảnh báo ông "hầu như chắc chắn" rằng lũ lụt sẽ dẫn đến tình trạng toàn bộ ngành công nghiệp sản xuất ổ cứng máy vi tính bị thiếu thốn thiết bị.
"Giống như nhiều hãng khác, chúng tôi thuê gia công, sản xuất rất nhiều thiết bị cấu thành từ Thái Lan", ông Cook được hãng tin AFP trích thuật nói.

Không có nhận xét nào: