Pages

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Báo Washington Post: “Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ tin là Israel sẽ tấn công Iran”

Sinh viên Iran đứng vòng quanh cơ sở chuyển đổi uranium Isfahan để ủng hộ chương trình hạt nhân của Iran, 15/11/2011. Hình: AP

Cali Today News - Nỗi lo về một cuộc xung đột không sao tránh được giữa Israel và Iran càng dâng cao khi báo Washington Post hôm qua đăng tin là ông Leon Panetta, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ nghĩ “Israel sẽ tấn công Iran trong tháng 4 hay tháng 5 hoặc tháng 6”

Ông Panetta đang dự một cuộc họp của NATO ở Brussels, đã không bình luận về tin này, chỉ nói: “Tôi không bình luận gì đâu. Đây là lãnh vực thuộc thẩm quyền của tôi, chứ không phải thuộc người khác”

Các cựu viên chức Hoa Kỳ và Israel trong thời gian qua, vốn vẫn giữ liên lạc với ngành tình báo của hai quốc gia, nghĩ là xác xuất cho một cuộc tấn công như thế “phải cao hơn mức 50-50”

Nhưng đa số họ không tin là Hoa Kỳ sẽ lâm chiến với Iran, mà Hoa Kỳ chỉ giữ mức gây sức ép tối đa lên Iran bằng “các trừng phạt kinh tế và vận động ngoại giao mà thôi”
Họ cho là “nếu như Iran sắp sửa thành công trong việc chế tạo được bom nguyên tử thì chính phủ Israel sẽ quyết tâm tấn công trước, vì an ninh cho chính bản thân Israel, và có khi Hoa Kỳ cũng sẽ bị bất ngờ vì chuyện này”
Các chuyên gia cho là “nếu chiến tranh xảy ra, nó sẽ xảy ra trong mùa xuân hay mùa hè năm nay và Israel sẽ tung ra lực lượng không quân mạnh nhất của họ, cùng loại hỏa tiễn Jericho có tầm chính xác hết sức cao”.
Một cựu viên chức Israel cho biết “ông lo muốn ngã bệnh” vì viễn ảnh chiến tranh có thể tăng tới 70%
Đào Nguyên source MSNBC

Không có nhận xét nào: