Pages

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

ĐẤU TRANH ĐÒI ĐẤT, ĐÒI QUYỀN CÁ NHÂN ĐANG DẦN CHUYỂN THỂ THÀNH CHỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI


Bình luận về tình hình chính trị Việt Nam vào lúc này, báo Le Monde của Pháp nói rằng cục diện chính trị xã hội của Việt Nam đang thay đổi, quan trọng nhất là các cuộc đấu tranh đòi công bằng, chống tham nhũng của dân chúng dai dẳng từ bao lâu nay đang dần chuyển thế thành những mặt trận chống quyền lãnh đạo độc tài của Đảng CSVN.  Đó là ghi nhận tổng quát của nhật báo Pháp Le Monde số đề ngày hôm nay 14/06/2013 vừa qua, về tình hình Việt Nam trong bài viết đề tựa : “Tại Việt Nam, một xu hướng phản đối đảng duy nhất ló dạng từ khủng hoảng kinh tế”.

Tác giả bài viết là Bruno Philip, đặc phái viên tờ báo Le Monde nói rằng hiện nay, tất cả các tín hiệu báo động đều lóe lên. Xã hội Việt Nam đang xuất hiện những cuộc biều tình và đối đầu trực diện với nhà nước và đảng CSVN. Ngôn ngữ đấu tranh của người dân cũng thay đổi.
Trước đây họ kêu gọi công lý, nhưng giờ đây các biểu ngữ đã mang đậm tính tố cáo cá nhân hoặc cả một hệ thống chính quyền. Ông Lê Đăng Doanh, một cố vấn kinh tế của chính quyền CSVN, nói trong bài phỏng vấn này, thú nhận rằng ông đang “lo ngại nguy cơ một cuộc khủng hoảng xã hội… Ông Doanh nhìn nhận rằng từ năm 2000 đến năm 2010, giá bất động sản đã tăng gấp mười lần, trong khi GDP bình quân đầu người chỉ tăng 2,9%.
Giá nhà ở hiện nay đã cao hơn 25 lần thu nhập bình quân của người Việt Nam !. Đó là dấu hiệu của một xã hội phải thay đổi khó lường hoặc phải sụp đổ theo một cách nào đó. Báp Le Monde cũng ghi nhận rằng lần đầu tiên trong lịch sử Đảng CSVN, vị trí thủ tướng bị bêu xấu bởi các lá phiếu bất tín nhiệm. Ngày 11 tháng Sáu vừa qua, một phần ba trong số gần 500 đại biểu Quốc hội, đã bày tỏ thái độ ‘tín nhiệm thấp’ đối với ông Dũng, đồng nghĩa với quan điểm phủ nhận việc làm của đứng đầu chính phủ. Bản video quay cảnh thông báo sự kiện này, cho thấy Dũng im lặng và cười khẩy, một nụ cười không muốn chấp nhận sự thật.
Bài bình luận cũng phác họa rõ nét một bối cảnh xã hội Việt Nam hết sức hỗn loạn. Bên ngoài thì dân oan tràn ngập các đường phố, đẩy đến các cuộc xô xát với hệ thống an ninh chính quyền, bên trong thì các nhóm lãnh đạo chia phe phái và đánh nhau để giành quyền lực từng ngày. Tuy nhiên, bài báo cũng chưa nói hết được rằng chính các thành phần dân oan, người bị cướp quyền lợi xã hội… trong giai đoạn này, sẽ là một mặt trận ngày càng phình to và hết sức khó giải quyết của chế độ CSVN ngày mai.

Không có nhận xét nào: