Pages

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Cháy tại nhà ga từng bị Bộ trưởng Thăng thúc tiến độ

Khoảng 15h ngày 8/6, lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu nhà để vật liệu xây dựng của một đơn vị thi công trong khu vực Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Nội Bài.

 Khói đen bốc lên cuồn cuộn, bao phủ một khu vực lớn. Ngay lập tức, cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã điều động lực lượng, xe cứu hoả đến hiện trường để khống chế, dập tắt đám cháy.

Giao thông quanh khu vực Nhà ga T2 tạm thời được khoanh vùng để lực lượng chức năng thực thi nhịêm vụ.

Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, vụ hỏa hoạn tại khu vực Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Nội Bài đã được khống chế và dập tắt vào lúc 15g30 cùng ngày. Rất may, không có thiệt hại về người.

Nhà ga T2 được khởi công tháng 12/2011 với quy mô cao 4 tầng, diện tích 139.000 m2, tổng đầu tư gần 900 triệu USD. Sau 34 tháng thi công, ga T2 dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2014, góp phần giải quyết tình trạng quá tải của ga T1 hiện nay.

Đây là công trình từng bị Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhiều lần thúc tiến độ xây dựng. Giữa tháng 12 năm ngoái,  tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Sân bay Quốc tế Nội Bài, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, tiến độ dự án đang được kiểm soát song vẫn chậm hơn kế hoạch 3 tuần. 

Bộ trưởng Giao thông
Bộ trưởng Giao thông "thúc" tiến độ thi công nhà ga T2

Bộ trưởng Thăng cho rằng nhà ga hành khách T2 cần đảm bảo tiến độ bởi nhà ga hành khách T1 đang bị quá tải, các công trình kết nối như cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Nhật Tân - Nội Bài sẽ thông xe vào cuối năm 2013.

Bộ trưởng yêu cầu Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan cần rà soát lại hạng mục, bao gồm cả hạ tầng, nhà ga, sân đỗ đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đặc biệt cần có phương án dự phòng khi mưa lớn và thi công trong trời mưa; tập huấn nhân công để "tăng tốc" tại hạng mục trọng điểm. Để đảm bảo tiến độ, lực lượng thi công cần liên tục làm việc trong thời gian nghỉ lễ, cơ quan quản lý cần tổ chức đón Tết cho công nhân tại công trường.

Trước đó, tháng 11/2011, Bộ trưởng Thăng  đã yêu cầu Liên danh Nhà thầu Cienco 1 và Cienco 8 nghiêm túc kiểm điểm và chấn chỉnh công tác điều hành, tổ chức thi công tại nhà ga T2.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng từng 'thẳng tay' thay ngay tổng chỉ huy công trình tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sau khi thị sát thực trạng xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay này vào tháng ngày 4/10/2011 và chứng kiến sự ì ạch của dự án. Bộ trưởng ra thời hạn phải hoàn thành công trình trước ngày cuối tháng 12/2011. Đến Ngày 25/12/2011, công trình được khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, đi vào sử dụng chưa đầy 2 tuần, sân bay quốc tế Đà Nẵng đã bị dột từ các mái cửa kính lấy sáng, nền gạch trước cửa thang máy ngoài trời bị bập bênh.

Tươi Pháp

(Phunutoday)

Không có nhận xét nào: