Pages

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

VN ‘lần đầu tử hình bằng thuốc độc’


Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực từ ngày 1/7/2011
Truyền thông Việt Nam đưa tin lần đầu tiên việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đã được tiến hành.
Hai năm qua, Việt Nam vẫn lúng túng trong việc tìm thuốc độc cho tử tù.

Theo tờ báo, việc thi hành án thực hiện ở Trại giam Công an Hà Nội.
Báo PetroTimes, dựa theo nguồn tin riêng, tường thuật việc tử hình đã diễn ra hôm 6/8 với tử tù Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1986.

Bị can bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án tử hình với 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản” hồi năm 2010.
Báo PetroTimes nói một đồng phạm trong vụ án, Nguyễn Hải Hoàn, đã tự tử trong trại giam trước khi mang ra xét xử.
Luật Thi hành án hình sự trong đó có quy định về việc tử hình bằng tiêm thuốc độc thay vì bắn đã có hiệu lực từ 1/7/2011.
Nhưng hai năm sau Việt Nam vẫn không thể mua được thuốc từ bên ngoài trong khi quyết định tự chế biến thuốc vẫn chưa mang lại kết quả.
Ước tính Việt Nam hiện có 560 tù nhân đang chờ thi hành án tử hình.

Không có nhận xét nào: