Pages

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Chứng khoán lao dốc, các đại gia mất 2.400 tỷ đồng


chungkhoan-giatao

Lệnh bán bất ngờ ồ ạt được tung vào khiến cổ phiếu lao dốc mạnh. Chỉ số VN-Index rớt khỏi ngưỡng 600 điểm, trong khi HNX-Index mất mốc 90. Các đại gia trên sàn chứng khoán mất hàng nghìn tỷ đồng

Chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng cuối phiên giao dịch chiều 26/3, cả hai sàn chứng khoán bất ngờ lao dốc mạnh do áp lực bán tăng vọt. Các nhà đầu tư nhìn nhau chốt lãi có thể là nguyên nhân khiến VN-Index giảm sâu gần 14 điểm, rời xa ngưỡng 600 điểm, để trở về 588,06 điểm. HNX-Index sau khi tăng bật trở lại vào cuối giờ sáng đã nhanh chóng rời mốc 90 điểm.
Thanh khoản của cả 2 sàn ở mức rất cao báo hiệu cho thấy dòng tiền vẫn đang chảy vào thị trường, nhóm nhà đầu tư cũ bán trước đó đang vào lại và rất nhiều nhà đầu tư mới cũng sẵn sàng rót tiền vào thị trường chứng khoán (TTCK). Tuy nhiên, trên hết vẫn là áp lực chốt lời.
Trên sàn HOSE, tổng cộng có gần 260 triệu cổ phiếu đượ chuyển nhượng, trị giá gần 4.300 tỷ đồng. Còn ở sàn HNX, hơn 160 triệu đơn vị cũng đã được sang tay, trị giá gần 1.850 tỷ đồng.
Lực bán diễn ra rất mạnh tại nhóm cổ phiếu đầu cơ và nhiều cổ phiếu blue-chips khiến túi tiền của các đại gia thuộc top giàu nhất trên TTCK bốc hơi nhanh chóng, mất vài nghìn tỷ đồng trong khoảng 1 giờ đồng hồ.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nói trên, tài sản của người đứng đầu danh sách, ông Phạm Nhật Vượng và những người liên quan mất gần 1.500 tỷ đồng. Tính riêng ông Vượng, đại gia này mất hơn 850 tỷ đồng.
Người giầu thứ 3 trên TTCK, ông Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và vợ là người duy nhất trong top 10 không mất đồng nào nhờ cổ phiếu HPG đứng giá ở mức 51.500 đồng/cp.
Bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) – người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng mất 250 tỷ đồng với tổng giá trị tài sản quy ra từ hơn 311 triệu cổ phiếu HAG còn khoảng 8.660 tỷ đồng.
Ngoài tốp 5, một số đại gia khác cũng thủng túi khá nhiều. Ông Lê Phước Vũ mất gần 65 tỷ. Ông Nguyễn Đăng Quang cùng gia đình và Công ty CP Ma San (hiện đang sở hữu 250 cổ phiếu MSN của Tập đoàn Ma San) mất tổng cộng gần 545 tỷ đồng do MSN giảm từ 99.500 xuống 97.500 đồng/cp.
Tuy nhiên, cú mất điểm cuối giờ chiều ngày 26/3 có lẽ không khiến các đại gia buồn bởi họ đã kiếm 5.000 – 7.000 tỷ đồng từ đầu năm tới nay nhờ HNX-Index tăng khoảng 35%, còn VN-Index cũng tăng hơn 20%, cao hơn kỳ vọng của nhiều người.
Từ đầu năm tới nay, ông Vượng chứng kiến túi tiền nở thêm hơn 2.700 tỷ đồng, ông Trần Đình Long có thêm hơn 2.000 tỷ đồng, còn ông Lê Phước Vũ và ông Đoàn Nguyên Đức cũng có thêm gần 1.000 tỷ đồng.
Theo Vietnamnet

Không có nhận xét nào: