Pages

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Con thiếu tá CA đột nhập nhà dân, cướp tài sản


Bà Trần Hồng Sa khi điều trị tại bệnh viện.
 
Hoàng Hạnh (Dân Việt) - Đối tượng Lê Sơn Tùng (26 tuổi) vừa bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi “cướp tài sản”. Đáng nói, Tùng là con trai lớn của thiếu tá Lê Hòa Bình – Trưởng Công an xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi.
Liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà bà Trần Hồng Sa (52 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) Dân Việt đã đưa tin, sáng 5.3, VKSND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Sơn Tùng (ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) về hành vi “cướp tài sản”.
Đáng nói, Tùng là con trai lớn của thiếu tá Lê Hòa Bình – cán bộ Công an huyện Đầm Dơi, vừa được điều động về làm Trưởng Công an xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi).
Như đã thông tin, rạng sáng ngày 13.2, Tùng cạy cửa hông, đột nhập vào nhà bà Trần Hồng Sa, rồi dùng dao khống chế khi bà này đang ngủ tại nhà một mình, đòi bà Sa đưa tiền, vàng nếu không sẽ giết chết. Bị bà Sa kháng cự nên Tùng đánh trọng thương nạn nhân, sau đó bịt miệng, mắt và trói tay chân bà Sa, rồi bỏ đi.
Bà Sa sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bà bị nhiều vết thương phần mềm, khâu 3 vết phần mí mắt và bị xuất huyết nặng ở giác mạc phải.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Hoàng Hạnh (Dân Việt)

Không có nhận xét nào: