Pages

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Thủ tướng Dũng ‘muốn giữ cầu Long Biên’

Đang có tranh cãi quanh việc di dời cầu Long Biên
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói phải giữ lại cầu Long Biên, và tiếp tục bàn sẽ xây cây cầu mới cách bao xa.
Ông Dũng phát biểu tại phiên họp chính phủ sáng 28/2 ở Hà Nội, với sự có mặt của nhiều quan chức chính phủ và Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội.

Ông cũng cho biết Pháp “muốn Việt Nam giữ nguyên cây cầu”.
“Đừng dỡ cầu Long Biên nữa. Việc xây cầu mới cách cầu cũ 30 m, 50 m hay 200 m thì Bộ Giao thông Vận tải và Hà Nội cần ngồi lại bàn bạc tính toán với nhau,” Thủ tướng Việt Nam nói.

“Từ trước đến nay, quan điểm chung là giữ nguyên cầu Long Biên, còn việc làm cây cầu mới ở vị trí nào thì các đơn vị bàn bạc tùy theo công năng và mục đích sử dụng cho phù hợp.”
Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhắc lại chủ trương về cầu Long Biên:
“Cái chính là không biết Hà Nội muốn gì. Hà Nội hay thay đổi.”
“Trước đây đề nghị phương án xây cách 30 mét. Sau không đồng ý vì lo làm mất kiến trúc cái cầu Long Biên, Hà Nội lại đề nghị đưa ra 186 mét. Thủ tướng duyệt, đưa ra triển khai thì Hà Nội lại bảo không được.”
“Bây giờ quay lại về không, tức về vị trí đúng cầu cũ. Hay thay đổi thế nên giờ mới khó,” ông Hải nhận định.

Cách xa 30 mét?

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Đinh La Thăng ủng hộ phương án làm cầu mới cách 30 mét so với cầu cũ.
Ông Thăng nhắc lại chính Thủ tướng Dũng ủng hộ phương án này từ mấy năm trước.
“Phải triển khai thôi. Chứ ngồi mãi, ngồi mỏi cả chân mà vẫn thế,” ông Thắng khẩn thiết.
Theo nội dung cuộc họp được báo chí trong nước tường thuật, dường như Bộ Giao thông và chính quyền Hà Nội sẽ phải tiếp tục bàn luận vì Thủ tướng Dũng nói cần bàn để tìm ra phương án có lợi nhất.

Không có nhận xét nào: