Pages

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Kinh Tế VN Tháng 1 Co Cụm: Dệt Giảm 23%, Vốn Giảm 56%

HANOI -- Trong buổi họp báo thường kỳ chính phủ, một bản báo cáo được phổ biến cho thấy sản xuất công nghiệp VN đang bị giảm tới hai hàng số, vốn đăng ký kinh doanh giảm tới 56% và tổng kim ngạch xuất khẩu giảm cũng hai hàng số.
Bản tin báo Sài Gòn Tiếp Thị ghi nhận rằng vào ngày 4.2, tại cuộc họp báo thông báo một số nội dung phiên họp thường kỳ của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1.2012, ông Vũ Đức Đam, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, trong tháng đầu năm 2012, ở một số lĩnh vực kinh tế, có ghi nhận sự khởi sắc.
Chỉ có 2 lĩnh vực khởỉ sắc: bán lẻ hàng hóa và du lịch. Tuy nhiên, cũng cần suy nghĩ: tháng 1-2012 là tháng cận Tết, nên những con số tăng này không phải là điều ngạc nhiên.
Báo này cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 191 ngàn tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ năm trước.

Ghi nhận: con số 191 ngàn tỷ đồng VN là tương đương 9.17 tỷ đôla.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, “...du lịch trong tháng Tết cũng sôi động do nghỉ tết kéo dài: lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng đạt khoảng 630 ngàn lượt, tăng 24,8 % so cùng kỳ năm trước: khách Trung Quốc đến tăng 93,4%; khách Mỹ tăng 26,8%, Nhật Bản tăng 26,2%...”
Bản tin còn cho biết, đáng lo là ở một số lĩnh vực có sự suy giảm đáng kể. Báo cáo của bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng đầu năm giảm tới 12,9% so với tháng 12.2011 và giảm 2,4% so cùng kỳ năm 2011: sợi và dệt vải giảm 22,7% trang phục giảm 10,3%, giầy dép giảm 10,1%, xi măng giảm 11,5%, sắt thép giảm 21,5%, cáp và dây điện giảm 27,9%...
Bản tin còn cho biết, hoạt động phát triển doanh nghiệp cũng có sự giảm sút mạnh. Báo SGTT ghi nhận:
“Tính đến 30.1.2012, có 4.117 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký tổng cộng khoảng 18,2 ngàn tỷ đồng, giảm 36% về số lượng doanh nghiệp và giảm 56% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 1.2012 chỉ đạt 6,5 tỷ USD, bằng 88,9% cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh về kim ngạch như: cao su giảm 29,4%; sắt thép giảm 56,1%, dây và cáp điện giảm 36%; dệt may giảm 22,6%, gạo giảm 48,2%... Kim ngạch nhập khẩu tháng 1 đạt khoảng 6,6 tỷ USD, giảm 18,7% so cùng kỳ.”
Đặïc biệt là tiền đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI vào VN cũng co cụm, theo báo SGTT.
Bản tin viết, “Vốn FDI tháng 1.2012 thực hiện chỉ đạt 400 triệu USD trong khi vốn đăng ký mới của cả nước trong tháng chỉ có 25 dự án được cấp đăng ký mới với tổng vốn 29,5% - mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.”

Không có nhận xét nào: