Pages

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Chặn thư 'có độc dược' gửi ông Obama



An ninh tại Washington DC được tăng cường để bảo vệ tổng thống Obama và các quan chức

Một lá thư gửi Tổng thống Barack Obama có chứa ‘chất đáng ngờ’ đã bị soi và ngăn chặn.

Cơ quan an ninh Mỹ nói một lá thư tẩm chất độc ricin được gửi từ nơi xa vào địa chỉ của ông Obama nhưng bị phát hiện khi kiểm tra tại Tòa Bạch Ốc.

Thư đến hôm 16/4, cùng ngày khi một lá thư khác gửi tới Thượng nghị sĩ Roger Wicker thuộc đảng Cộng hòa.

Truyền thống Mỹ nói phần bên trong lá thư gửi cho tổng thống đã được chuyển cho một phòng thí nghiệm có chứng chỉ để kiểm tra thêm.

Kể từ sau vụ hai thượng nghị sĩ nhận bưu kiện có chức chất độc anthrax hồi năm 2001, mọi thư tín gửi vào Quốc hội Mỹ đều được kiểm tra và xem xét hóa chất ngay tại chỗ.

Cơ quan An ninh của Mỹ tức Secret Service có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống và gia đình nói họ đã liên lạc với cảnh sát phụ trách bảo vệ Quốc hội và cơ quan điều tra liên bang, FBI về vụ việc.

Nhà chức trách muốn tìm ra nguồn gốc của lá thư.

Hôm thứ Ba vừa qua, Thượng nghị sĩ Wicker, đại diện cho Missisippi cũng nhận được thư có chứa độc dược ricin, vốn là chất chiết ra từ một loại hạt thầu dầu, và có nồng độ độc 1000 lần so với thạch tín.

Người hít phải ricin có thể bị chết nhưng chỉ giao tiếp nhẹ thì có thể không bị nhiễm độc nặng.

Sau vụ đánh bom Boston, an ninh được tăng cường tại thủ đô Hoa Kỳ dù các phóng viên nói hai vụ việc, thư độc và nổ bom có thể không có liên hệ gì.

(BBC)

Không có nhận xét nào: