Pages

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

TQ: Hai người rải truyền đơn bị bắt

Trong khi các đại biểu Quốc hội Trung Quốc họp phiên hàng năm, một cuộc biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn nhanh chóng bị công an giải tán.
Theo hãng tin Reuters, ít nhất hai người bị bắt khi rải truyền đơn. Cảnh sát và công an mặc thường phục đã đưa họ đi và thu hồi toàn bộ số truyền đơn rải trên mặt đất.

Kỳ họp hàng năm của Quốc hội Trung Quốc khai mạc sáng thứ Tư 5/3 với sự tham gia của 3.000 đại biểu.
Hãng tin Mỹ AP thì nói những người phản đối chính quyền đã vượt qua hàng rào chắn của cảnh sát ngay sau lễ chào cờ.

Không rõ nội dung các truyền đơn rải ra là gì.
Tin cho hay cảnh sát không chỉ bắt người biểu tình đưa đi mà còn yêu cầu những người xung quanh xóa hết hình ảnh trên máy chụp hình cá nhân của họ.

Họp Quốc hội

Kỳ họp thứ hai của Quốc hội Trung Quốc khóa XII khai mạc vào úc 09:00 sáng tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo Công tác chính phủ đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.
Trước báo cáo của Thủ tướng Lý, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang đã chủ trì phút mặc niệm dành cho các nạn nhân của vụ tấn công bằng dao tại ga Côn Minh tuần rồi.
Trung Quốc gọi đây là cuộc tấn công khủng bố của các phần tử ly khai Tân Cương, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.
Ông Lý Khẵc Cường cũng lên án vụ tấn công này trong báo cáo của ông.

Không có nhận xét nào: