Pages

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Ukraine lệnh rút quân khỏi Crimea

Nga đã bao vây và chiếm các căn cứ của Ukraine ở Crimea
Tổng thống lâm thời của Ukraine, Olexander Turchynov, nói ông đã ra lệnh rút quân đội khỏi Crimea.
Ông Turchynov nói quyết định được đưa ra vì đe dọa từ phía Nga đối với sinh mạng của binh lính và gia đình họ.

Hồi đầu tháng Nga đã sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine và phương Tây coi là phi pháp.
Quân đội Nga đã chiếm hầu hết căn cứ quân sự của Ukraine trên bán đảo bao gồm cả căn cứ hải quân ở Feodosia.

Nhóm công nghiệp G7 sẽ xem xét phản ứng của toàn nhóm đối với cuộc khủng hoảng trong đàm phán tại La Hay.
Các lãnh đạo G7 đang họp bên lề của hội nghị thượng đỉnh đã được lên lịch sẵn bàn về mối đe dọa cho an toàn hạt nhân trên toàn cầu.

Nga tấn công

"Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia đã đi tới quyết định, dưới sự chỉ đạo của bộ quốc phòng, tái triển khai các đơn vị quân đội đóng ở Cộng hòa Tự trị Crimea," Tổng thống lâm thời Turchynov cho biết.
Ông nói thêm rằng gia đình của các binh lính cũng sẽ được di tản.
Tuyên bố được đưa ra ít lâu sau khi quân Nga chiếm căn cứ không quân Feodosia, lần chiếm căn cứ quân sự thứ ba trong vòng 48 giờ.
Phát ngôn viên quốc phòng Vladislav Seleznyov nói Nga đã tấn công căn cứ từ hai hướng bằng xe bọc thép và lựu đạn không sát thương.
Feodosia là căn cứ cuối cùng mà Kiev kiểm soát nhưng đã bị quân Nga bao vây được ít lâu, theo phóng viên BBC Mark Lowen ở Crimea.
Hai căn cứ quân sự khác bị chiếm hôm thứ Sáu.
Việc Moscow sáp nhập Crimea diễn ra sau khi người biểu tình lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych hồi tháng Hai.
Nga nói họ đã hành đồng để bảo vệ "đồng bào" ở Crimea từ những kẻ "phát xít" ở Ukraine.
Hoa Kỳ và châu Âu đã phản ứng lại bằng một loạt cấm vận nhắm vào những quan chức Nga, bao gồm cả một số quan chức cao cấp, mà họ cáo buộc liên quan tới việc sáp nhập Crimea.

Không có nhận xét nào: